“Về nơi nguồn cội”- cuộc sinh hoạt chính trị có ý nghĩa lớn nhân ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ ba, 21/04/2015 20:38 PM - 0 Trả lời

(congluan.vn) - Sáng 21/4, tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2015). Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hành hương về nguồn của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2015.

(congluan.vn) - Sáng 21/4, tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2015). Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hành hương về nguồn của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2015.

1a

Nhà báo Lý Thị Chung, bà Nguyễn Ánh Tuyết bà Đỗ Hồng Lạng, nhà báo Trần Chiến Thắng tham gia giao lưu

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực HNB VN; Phạm Quốc Toàn, Mã Diệu Cương- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ma Thị Nguyệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành của Trung ương; lãnh đạo huyện Định Hóa; xã Điềm Mặc cùng các nhà báo đại diện cho 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân trong xã.

2a

Các nhà báo thăm Nhà truyền thống Hội Nhà báo Việt Nam tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phạm Quốc Toàn- Phó Chủ tịch HNB VN phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, nêu rõ: Cách đây 65 năm, vào ngày 21/4/1950, trong hoàn cảnh ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tại chính địa điểm này, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, Hội những người viết báo Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay, đã được thành lập.

4a

Các đại biểu tham dự mít tinh

Từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Hội Nhà báo Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng, gắn bó đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên làm việc trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội trong cả nước tham gia và góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước.

Đồng chí Phó chủ tịch Hội khẳng định: 65 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam thực sự xứng đáng là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của người làm báo dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đại diện cho những người làm báo, Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong tác nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, giám sát việc tuân thủ luật pháp, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về thông tin, báo chí...

5a

Đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực HNB VN; Mã Diệu Cương- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà cho Đảng ủy, UBND xã Điềm Mặc

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Ma Thị Nguyệt phát biểu, nhấn mạnh: với vị trí chiến lược quan trọng, tỉnh Thái Nguyên đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ lựa chọn là An toàn khu với trung tâm Thủ đô kháng chiến là huyện Định Hóa. Mảnh đất Thái Nguyên cũng là nơi ra đời của nhiều cơ quan báo chí như báo Nhân Dân, báo Quân đội nhân dân... Hoạt động báo chí sôi nổi đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

3a

Đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ

Hiện nay, Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc về KT-XH; cùng với sự lớn mạnh của báo chí cả nước, báo chí Thái Nguyên cũng có những bước tiến mạnh mẽ. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên hiện có 250 hội viên, có nhiều hoạt động tích cực, trở thành ngôi nhà chung, là nơi sinh hoạt nghiệp vụ và trau dồi phẩm chất, phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ hội viên nhà báo trong tỉnh...

6a

Các đại biểu và  hội viên nhà báo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Bác Hồ

Sau Lễ kỷ niệm, các đại biểu và toàn thể hội viên đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

7a

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNB VN Hà Minh Huệ ghi những dòng cảm tưởng vào sổ lưu niệm

Trước anh linh của Bác, các thế hệ phóng viên, nhà báo đã thắp hương tưởng nhớ công ơn của Người, nguyện phấn đấu, học tập theo tấm gương đạo đức của Bác. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNB VN Hà Minh Huệ đã kính cẩn ghi những dòng cảm tưởng vào sổ lưu niệm trong không khí trang nghiêm, thành kính.

8a

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Hội nhà báo Việt Nam trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Về nơi nguồn cội”

Trước đó, vào tối 20/4, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Về nơi nguồn cội”.

9a

Phó Chủ tịch Thường trực HNB VN Hà Minh Huệ tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ chương trình

Tại cuộc giao lưu, các nhà báo đã được nghe những lời tâm sự, sẻ chia của nhà báo cao tuổi Lý Thị Chung- bà là học viên lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng, được tổ chức tại thôn Bờ Rạ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên năm 1949. Các đại biểu cũng được nghe bà Nguyễn Ánh Tuyết kể lại những mẩu chuyện về người cha- nhà báo Xuân Thủy, vị Chủ tịch Hội đầu tiên- một nhà báo say nghề “ngày đi công tác, tối về viết báo”. Đặc biệt, nhà báo Xuân Thủy đã sử dụng nghiệp vụ báo chí tại Hội nghị Genève bằng việc tiếp xúc, trả lời phỏng vấn nhiều cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài, từ đó làm thay đổi nhận thức của các bên tham gia đàm phán, góp phần vào thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

10a

Giao lưu giữa các thế hệ nhà báo

Cũng tại đêm giao lưu, bà Đỗ Hồng Lạng, con gái nhà báo Đỗ Đức Dục; nhà báo Trần Chiến Thắng- nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, con trai nhà báo Hoàng Tùng đã chia sẻ những hồi ức, những kỷ niệm đẹp về người cha, những nhà báo lão thành đã đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Những lời căn dặn, những kinh nghiệm làm báo của lớp nhà báo đi trước vẫn còn nguyên giá trị thời sự và là những bài học lớn cho những nhà báo trẻ hôm nay.

11a

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình “Về nơi nguồn cội”

Cùng chia sẻ với những nhà báo trẻ, các nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo VN; nhà báo Phan Minh Chánh, Chủ tịch Hội Nhà báo Cần Thơ đều cho rằng, trong môi trường làm báo đa phương tiện hiện nay, nhà báo trẻ cần phải năng động, thích ứng nhanh. Nhà báo Trần Bá Dung nhấn mạnh những hành trang cần có đối với nhà báo trẻ đó là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống và đạo đức. Theo ông, nhà báo trẻ rất cần phải dấn thân, phải trung thực, viết có trách nhiệm và cần có một tấm lòng.

12a

Các đại biểu tham dự chương trình “Về nơi nguồn cội”

Ở một góc độ khác, ông Phạm Mạnh Thắng, Phó TGĐ ngân hàng Vietcombank cho rằng, báo chí đã góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tạo ra những sản phẩm mới phục vụ xã hội; đồng thời là kênh quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến với khách hàng. Đóng góp đáng kể của báo chí trong thời gian qua là đã tuyên truyền, phản ánh chân thực về chính sách tiền tệ, góp phần ổn định đồng tiền Việt Nam, qua đó ổn định được kinh tế vĩ mô- ông Thắng khẳng định.

13a

Phóng viên tác nghiệp tại Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo VN tại xã Điềm Mặc sáng 21/4

Cuộc hành hương “Về nơi nguồn cội” bao gồm chương trình giao lưu giữa các thế hệ nhà báo; thăm nhà truyền thống và bia kỷ niệm nơi Hội Nhà báo Việt Nam ra đời là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa lớn để các thế hệ nhà báo ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng và sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung, tôn vinh những đóng góp của Hội cũng như các thế hệ nhà báo trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và giáo dục ý thức trách nhiệm của thế hệ nhà báo hôm nay.

  • Tin: T.Toàn- Ảnh: Sơn Hải

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội