(CLO) Dọc tuyến đê chạy qua xã Trường Yên (đoạn km 28 Quốc lộ 6) đã bị xâm phạm nghiêm trọng do người dân tự ý phá đê mở lối đi, xây dựng nhà, xưởng, ki ốt trên hành lang, bất chấp quy định.
(CLO) Theo đó, căn cứ vào số liệu thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, năm 2018, trên địa bàn TP xảy ra 197 vụ vi phạm Luật Đê điều, tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Dù vậy, việc xử lý các vi phạm vẫn là bài toán nan giải đối với nhiều địa phương.
(CLO) Hai trạm trộn bê tông Ba Đình 05, 06 và hàng nghìn mét vuông nhà xưởng xây dựng, hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty Cổ phần Trọng Phụng đã được chính quyền sở tại “tạo điều kiện” gần 10 năm qua...
(CLO) Trước tình trạng các bến bãi vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vi phạm suốt một thời gian dài nhưng chính quyền cấp xã bất lực trong xử lý, mới đây, UBND huyện Tiên Lữ đã có “tối hậu thư” yêu cầu các bến bãi phải giải tỏa trước ngày 30/5; nhiều chủ bến bãi bị xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng.
(CLO) Hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) tồn tại hàng chục bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang thoát lũ, an toàn đê điều (tuyến đê sông Luộc). Mặc dù UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo UBND các xã dẹp bỏ nhiều lần nhưng cho đến nay những bến bãi này vẫn ngang nhiên hoạt động.