VKS đề nghị y án tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc

Thứ sáu, 03/04/2015 13:38 PM - 0 Trả lời

VKS đề nghị y án tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc

 
(Congluan) Phiên tòa phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng cùng các đồng phạm “tham ô tài sản”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), sang ngày thứ 2 với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại tòa. Ngoài 2 án tử hình cho Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, đáng lưu ý là VKS “ghi nhận quyền lợi” cho vợ và bạn gái của Dương Chí Dũng…
 
Báo Công luận
 
 
Theo đại diện VKS, mặc dù Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt cho phép đầu tư của dự án xây dựng nhà máy sửa tàu biển phía Nam của Vinalines nhưng Dương Chí Dũng vẫn chỉ đạo thực hiện dự án.
 
Trong quá trình triển khai, dù biết ụ nổi 83M do Công ty Nakhodka (Nga) chỉ bán với giá 5 triệu USD nhưng Dương Chí Dũng và các đồng bọn hợp thức hóa các thủ tục để mua ụ nổi thông qua công ty môi giới AP (Singapore) với giá 9 triệu USD. Hành động này của Dũng và đồng bọn gây hậu quả nghiêm trọng là thất thoát hàng trăm tỉ đồng. Phiên tòa xét xử sơ thẩm đã đúng người, đúng tội, không hàm oan.
 
Từ lập luận đó, đại diện VKS tại tòa đã phản bác kháng cáo kiêu oan của Dương Chí Dũng. Về “tội tham ô” mà Dương Chí Dũng kháng cáo cho rằng mình không phạm tội này, VKS lập luận rằng việc mua ụ nổi 83M đã trót lọt, các bị cáo đã thỏa thuận chia tiền với Công ty AP; Công ty Nakhodka… Ngoài ra sau khi mua xong ụ nổi, đã có 1,666 triệu USD chuyển về trở lại Việt Nam. Số tiền 1,666 triệu USD này là số tiền của Nhà nước, do đó các bị cáo thông qua Vinalines đã chiếm đoạt số tiền này, tức là đã “tham ô” tài sản của Nhà nước… Kết thúc phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên ý án tử hình Dương Chí Dũng như phiên tòa sơ thẩm đã tuyên cho hai tội danh “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”.
 
Về bị cáo Mai Văn Phúc (nguyên Tổng giám đốc Vinalines), dù luận tội của VKS với tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” mà phiên sơ thẩm đã tuyên cho Phúc là nặng, tuy nhiên hình phạt chung cho Phúc mà VKS vẫn đề nghị là tử hình vì tính chung luôn cho tội danh “tham ô tài sản”.
 
Báo Công luận
 
 
VKS cũng cho rằng không đủ cơ sở để chấp nhận kháng cáo đối với Trần Hữu Chiều; Trần Hải Sơn và Mai Văn Khang và Lê Văn Dương. Tuy nhiên 3 bị cáo Huỳnh Hữu Đức, Lê Ngọc Triện, Lê Văn Lừng, VKS cho rằng cần giảm một phần hình phạt và tiền bồi thường cho các bị cáo.
 
Ngoài ra, VKS cũng đề nghị tăng mức bồi thường với Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hữu Chiều, Trần Hải Sơn. VKS đã chấp nhận kháng cáo của một số bị cáo đồng thời ghi nhận quyền lợi của vợ và bạn gái của Dương Chí Dũng.
 
Diễn ra từ ngày 22/4, phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào ngày mai 24/4. Diễn biến tiếp theo của phiên tòa sẽ là phần tranh tụng giữa luật sư của các bị cáo với đại diện VKS, sau đó các bị cáo nói lời sau cùng và nghị án.
 

Mức án 9 bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm:
 
1. Dương Chí Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải VN, Nguyên Cục trưởng Cục hàng hải, Bộ GTVT) – án sơ thẩm tuyên: tử hình về tội “tham ô tài sản”,18 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cho hai tội là tử hình
 
 2. Mai Văn Phúc (nguyên tổng giám đốc Vinalines, nguyên phó vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT) án sơ thẩm tuyên: tử hình về tội “tham ô tài sản”, 18 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cho hai tội là tử hình
 
3. Trần Hải Sơn (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines) án sơ thẩm tuyên: 14 năm tù về hai tội “tham ô tài sản”, 8 năm năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cho hai tội 22 năm tù.
 
4. Trần Hữu Chiều (nguyên phó tổng giám đốc Vinalines)1 án sơ thẩm tuyên: 10 năm tù về tội “tham ô tài sản”, 9 năm về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cho hai tội 19 năm tù.
 
5. Mai Văn Khang (nguyên phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin thuộc Vinalines) án sơ thẩm tuyên: 7 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
6. Lê Văn Dương (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 6, Cục Đăng kiểm VN) án sơ thẩm tuyên: 7 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
7. Huỳnh Hữu Đức (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, Khánh Hòa) án sơ thẩm tuyên: 8 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
8/ Lê Văn Lừng, (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, Khánh Hòa): án sơ thẩm tuyên: 8 năm tù tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
9/ Lê Ngọc Triện (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, Khánh Hòa): án sơ thẩm tuyên: 8 năm năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Tân Châu – Châu Lan

Tin khác

Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án
Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án
Bắt giữ 'hot girl' điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt giữ "hot girl" điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).

Vụ án