Như báo điện tử Congluan.vn đã có bài , hôm qua Báo Bình Thuận vừa có bài liên quan đến việc hàng trăm người dân ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân ngăn cản không cho Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Đại Nam Việt (Công ty Đại Nam Việt) tiến hành nạo vét, thông luồng ở khu vực cửa biển Hồ Lân. Ngày 3/6/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh gồm: Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Hàm Tân… đã xuống hiện trường kiểm tra và kiến nghị UBND tỉnh hướng xử lý vụ việc.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hiện trạng dự án vào ngày 3/6/2014
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã ghi nhận hiện trạng dự án. Vị trí mà vẫn nằm trong khu vực được UBND tỉnh cấp phép. Đoàn kiểm tra liên ngành xác định không có hồ nuôi tôm và 5 căn nhà dân biến mất khỏi cồn cát do sạt lở như một số báo đã đưa tin. Việc một số báo đưa tin là Công ty Đại Nam Việt khai thác đất đen xuất khẩu titan thô ra nước ngoài là không có cơ sở, vì dự án “Nạo vét, thông luồng của biển Hồ Lân” nằm ngoài quy hoạch khoáng sản titan của Chính phủ. Đồng thời cũng không nằm trong 6 khu vực dự trữ titan Quốc gia mà Chính phủ đã phê duyệt.
Ngày 3/6, người dân vẫn có mặt ở bãi biển để “giữ” bờ biển
Trong buổi làm việc với các bên liên quan tại trụ sở xã Tân Thắng, đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị UBND tỉnh cho tạm ngưng thi công nạo vét. Hiện nay cửa biển Hồ Lân đã bị cát bồi lấp tàu thuyền không thể ra vào được. Đoàn cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty Đại Nam Việt tiếp tục nạo vét thông luồng tạm thời tại cửa biển Hồ Lân để người dân có điều kiện đánh bắt thuận lợi hơn. Đồng thời triển khai ngay đóng kè bảo vệ bờ hữu sông Cô Kiều, chống sạt lỡ, chống triều cường. Ông Võ Thanh Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam Việt cho biết: “Đây là dự án do doanh nghiệp tự bỏ vốn ra đầu tư và đã được tỉnh cũng như Bộ Xây dựng đồng ý cấp phép. Trước sự phản đối của người dân cũng như kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành việc tạm ngưng nạo vét. Tuy nhiên, khu vực cửa biển Hồ Lân đã bị cát bồi lấp, gây khó khăn cho ngư dân mỗi lúc ra khơi. Vì vậy chúng tôi mong muốn, UBND tỉnh Bình Thuận sớm cho phép công ty tiếp tục nạo vét thông luồng tại cửa biển Hồ Lân. Để tạo luồng cho người dân có điều kiện vươn khơi đánh bắt hải sản tốt hơn”.
Từ ngày 2/6 đến nay, máy móc của Công ty Đại Nam Việt đã được đưa ra xa và ngừng hoạt động
Trước đó, trong các ngày từ 30/5 đến 1/6/2014 hơn 200 người dân thuộc các thôn Hiệp Hòa, Hồ Lân ở xã Tân Thắng ra bờ biển phản ứng việc Công ty Đại Nam Việt nạo vét cát ở khu vực cửa biển Hồ Lân. Người dân cho rằng việc múc cát ở vị trí hiện tại sẽ gây sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Bên cạnh đó việc nạo vét sẽ làm mất đi doi cát mới hình thành ở khu vực thôn Hiệp Hòa. Doi cát này vốn là bãi tắm của người dân địa phương và là nơi để người dân khai thác chang chang tăng thu nhập. Vì vậy mất doi cát sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Người dân đề nghị ngưng dự án “Nạo vét, thông luồng của biển Hồ Lân” vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.
- Theo Nguyễn Luân - Báo Bình Thuận