(CLO) Từ ngày 4/9/2021, Hà Nội sẽ có 21 chốt loại 1 tại phân vùng 1 (vùng đỏ); ngoài ra có 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 do lực lượng Công an các quận, huyện chủ trì nằm ở các vùng còn lại.
(CLO) Về việc sau ngày 6/9, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội với "vùng đỏ", vùng còn lại theo Chỉ thị 15+, GS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, hiện nay cần phải xác định các vùng thật đúng, từ đó đưa ra "vùng đỏ" và có thể là cả "vùng da cam" để có biện pháp quản lý thật chặt và thật nghiêm.
(CLO) “Vùng đỏ” ở Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc “ai ở đâu, ở đó” để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để.
(CLO) Từ ngày 30/8, TP HCM cho phép shipper được hoạt động trở lại tại các "vùng đỏ". Tuy nhiên, ngay sau đó, đã có những vướng mắc phát sinh.
(CLO) Theo thông tin từ Trung tâm báo chí TP. HCM (HMC), hiện nay, nhiều người dùng mạng xã hội đang lan truyền và chia sẻ một file excel về bảng phân "vùng xanh", "vùng đỏ", "vùng vàng", "vùng cam". Tuy nhiên đây không phải là bảng phân vùng do cơ quan chức năng công bố.
(CLO) Để ứng phó với diễn biến của đại dịch ngày càng phức tạp, nhiều nơi đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mới. Trong đó, bên cạnh việc thu hẹp “vùng đỏ” (vùng có nguy cơ cao) thì việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” ( vùng không có dịch bệnh), đang được nhân rộng trên toàn Thành phố.