"Vương quốc tỏi" Lý Sơn vào mùa

Thứ sáu, 16/03/2018 06:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) có ba xã là An Vĩnh, An Hải và An Bình, khoảng 21 nghìn dân, với hơn 60% sống bằng nghề biển, 10% làm dịch vụ, buôn bán và 30% làm nông (chủ yếu trồng hành, tỏi).

Người nông dân trồng tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang bước vào vụ thu hoạch tỏi Đông - Xuân. Trúng mùa tỏi, nông dân thu hoạch trong không khí mừng vui. Ðảo Lý Sơn được thiên nhiên ưu đãi không những về tiềm năng kinh tế biển mà còn nổi tiếng về sản phẩm tỏi. 

Hằng năm, nông dân trên đảo Lý Sơn xuống giống sản xuất được gần 330 hécta diện tích. Năng suất dự kiến trung bình khoảng 8 -10 tấn/héc ta, với tổng sản lượng thu hoạch toàn vùng ước đạt gần 3.000 tấn tỏi củ. 

Nếu bán với giá khoảng hiện tại 40 ngàn đồng/kg, vụ tỏi này, nông dân Lý Sơn thu về trên 120 tỷ đồng, chiếm khoảng trên 60% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của địa phương. Với mỗi sào trồng tỏi, nông dân Lý Sơn lãi hơn 10 triệu đồng từ đặc sản. 

Báo Công luận
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từ lâu được biết đến là “Vương quốc tỏi” .

Anh Trương Văn Quang (ở thôn Ðông, xã An Hải) cho biết, nhà anh làm 3 sào tỏi, nhưng trong ba năm liên tiếp gần đây do thời tiết khắc nghiệt đã mất trắng, lỗ nặng. Còn năm nay do thời tiết thuận lợi nên gia đình thu được 1,2 tấn củ tỏi tươi, giá hiện thời là 40.000 đồng/kg, gia đình anh đã có lãi. 

Còn vợ anh Quang tươi cười nói: “Năm nay, đảo trúng mùa tỏi. Bình quân nhà nào cũng có hơn 1 tấn củ tỏi tươi, có người đạt đến năm tấn tỏi, phấn khởi lắm. Nhưng niềm vui lớn của bà con ở đây hiện giờ là tỏi Lý Sơn đã có thương hiệu, tạo thuận lợi cho nông dân chúng tôi yên tâm sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Giờ bà con chỉ còn cố gắng trồng tỏi cho đạt năng suất, chất lượng là sẽ có cuộc sống khấm khá hơn!”. 

Năm nay với điều kiện thích hợp nên cây tỏi phát triển mạnh và cho năng suất cao. Chị Nguyễn Thị Thúy Loan (ở thôn Đông, xã An Vĩnh) trồng được 10 sào tỏi, chị cho biết, năng suất tỏi năm nay cao gấp đôi năm ngoái. Sau khi thu hoạch tỏi và trừ hết chi phí sản suất thì chị thu được khoảng 100 triệu đồng vì năng suất cao và tỏi được giá cao. 

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ Tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định: Dù đang có nhiều loại tỏi trên thị trường, song tỏi Lý Sơn vẫn giữ được thương hiệu. 

Cây tỏi ở đây đã trải qua bao thăng trầm nhưng bà con trên đảo hiện vẫn sản xuất với chất lượng tỏi ngày càng cao. Sau khi công bố thương hiệu tỏi Lý Sơn, huyện sẽ hỗ trợ cho bà con nhiều mặt (kể cả vốn) để đầu tư nâng cao năng suất và chất lượng củ tỏi. Huyện tạo điều kiện cho người trồng tỏi tiếp cận, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng trong cả nước, để tỏi Lý Sơn sẽ còn vươn xa ra thị trường nước ngoài.

Thiên Ân

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương