Xây dựng mô hình trồng sim thương phẩm kết hợp phát triển du lịch

Thứ tư, 27/06/2018 19:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên-Huế) từ lâu đã nổi tiếng và được biết đến với những món đồ ăn rừng như thịt bò khô A Lưới, mật ong rừng… Thời gian gần đây, địa phương này đang mở rộng mô hình trồng cây sim kết hợp phát triển du lịch để ngày càng thu hút khách du lịch. Đây cũng là một trong những điều kiện giúp huyện miền núi này có cơ hội phát triển kinh tế.

A Lưới là địa phương có vị trí địa lý, thổ nhưỡng, thời tiết thuận lợi cho việc phát triển các loại cây miền núi như sim. Do vậy, trong cơ cấu chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp, UBND huyện đã quy hoạch, nhân rộng mô hình phát triển trồng sim thương phẩm kết hợp phát triển du lịch tại địa phương này.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, số diện tích quy hoạch trồng sim trên địa bàn huyện A Lưới khoảng 30ha, bao gồm xã Hồng Thượng, Hồng Hạ và xã Hương Phong. Trong đó, ngoài diện tích quy hoạch thì xã Hương Phong đang phục hồi lại hơn 10ha sim rừng tự nhiên để phát triển kinh tế nơi đây.


Báo Công luận
Cây sin được trồng quanh khu vực homestay ở xã Hồng Hạ (A Lưới). 

Ông Văn Lập – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện A Lưới cho biết, Sim là loại cây dễ trồng, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại A Lưới. Hiện nay, nhu cầu người tiêu dùng sử dụng các loại cây tự nhiên trong đó có sim rừng rất lớn, trung bình 1kg có giá trên dưới 10 ngàn đồng thì lợi nhuận mang lại cho người dân là rất lớn.

“Quả sim có thể hái trực tiếp bán cho du khách, chế biến thành rượu sim, xay sinh tố, lá non làm trà sim, làm củi… Để cũng cố, nhân rộng và có hướng phát triển bền vững thời gian tới huyện thành lập hợp tác xã cung cấp cây giống, thu mua sim và chế biến qua đó sẽ tăng thu nhập cho người trồng sim tại địa phương”, ông Lập chia sẻ.

Mặt khác, việc trồng sim rừng kết hợp với du lịch tại xã Hồng Hạ đã được lãnh đạo và nhân dân tích cực tham gia. Xã Hồng Hạ có khu du lịch suối Parle, homestay Hồng Hạ nên thu hút lượng khách về đây rất lớn, đặc biệt là vào mùa hè. Những đồi sim bạt ngàn, hoa sim tím biếc, trái sim chín mọng sẽ là điểm đến mới mẻ, hấp dẫn cho du khách trong thời gian tới.

Ông Hồ Viết Lương – Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ chia sẻ, các tỉnh như Nghệ An trồng hoa hướng dương, hoa dã quỳ của Đà Lạt, hay lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang… mà năm nào cũng nườm nượp khách du lịch tìm đến, vậy tại sao A Lưới không thể có lễ hội hoa sim.


Báo Công luận
Cơ sở hạ tầng ở huyện A Lưới ngày càng được nâng cấp và phát triển. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện A Lưới nhấn mạnh, nhờ có các chính sách thiết thực từ Chương trình mục tiêu Quốc gia mà cơ sở hạ tầng địa phương từng bước được kiện toàn, các mô hình phát triển kinh tế hình thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào tiếp cận với kỹ thuật, khoa học, công nghệ trong quá trình sản xuất, đầu tư. 

Việc xây dựng mô hình trồng sim kết hợp khu du lịch sinh thái là một việc làm hết sức phù hợp trong thời buổi ngành du lịch đang phát triển mạnh, mà A Lưới là một trong những vùng đất tiềm năng.

Là địa phương có tiềm năng lớn về diện tích đồi núi để trồng sim, nếu được áp dụng phương pháp trồng hợp lý, tìm đầu ra cho sản phẩm bền vững, kết hợp phát triển du lịch thì trái sim sẽ làm “trái giảm nghèo bền vững” tại vùng đất A Lưới.

Việt Dũng - Hữu Tin

 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương