Xuất khẩu nông sản của Ukraine sẽ tăng 4 triệu tấn trong tháng 8
(CLO) Xuất khẩu nông sản của Ukraine có khả năng sẽ tăng lên khoảng 4 triệu tấn trong tháng 8, từ mức 3 triệu tấn trong tháng 7 nhờ vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Moscow và Kyiv, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.
Một phó chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho biết hôm thứ 2 rằng, xuất khẩu nông sản của Ukraine có khả năng sẽ tăng lên khoảng 4 triệu tấn trong tháng 8, từ mức 3 triệu tấn trong tháng 7, nhờ vào thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian để Ukraine có thể tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc sang các quốc gia khác.

Đất đen màu mỡ cao của Ukraine khiến nước này trở thành quốc gia quan trọng đối với nguồn cung lúa mì toàn cầu. Ảnh: Getty Images.
Tuy nhiên, Denys Marchuk, tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất nông nghiệp, nói trong một cuộc họp trên truyền hình rằng mặc dù có cơ hội xuất khẩu ngũ cốc mới, nông dân Ukraine vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn và một phần ba trong số họ sẽ không tham gia gieo hạt vụ đông 2022/23 vào cuối tháng này.
Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã sụt giảm kể từ khi Nga xâm lược nước này và đóng cửa các cảng ở Biển Đen, làm tăng giá lương thực toàn cầu và gây ra lo ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực ở châu Phi và Trung Đông.
Vào cuối tháng 7, ba cảng Biển Đen đã được mở cửa theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Moscow và Kyiv, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.
Trước đó, vào đầu tháng 8, ba tàu chở ngũ cốc theo một thỏa thuận được trên đã rời các cảng của Ukraine.
Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul, nơi tập hợp các nhân viên Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, cho biết hai tàu đang khởi hành từ Chornomorsk và một từ Odesa.
Ba tàu trên chở tổng cộng khoảng 58.000 tấn ngô đã được phép rời các cảng của Ukraine như một phần của thỏa thuận bỏ cấm xuất khẩu ngũ cốc.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên phương tiện truyền thông rằng tàu Navistar mang cờ Panama, chở 33.000 tấn ngô và đi từ Ukraine đến Ireland, khởi hành từ Cảng Odesa. Con tàu sẽ được kiểm tra bởi Trung tâm Điều phối chung ở phía bắc của Istanbul.
Con tàu thứ hai, Rojen mang cờ Maltese, chở 13.000 tấn ngô khởi hành từ cảng Chornomorsk đi Anh. Đoàn Thanh tra Liên hợp đã giám sát nó.
Con tàu Polarnet mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ khởi hành từ Chornomorsk đến cảng Karasu ở Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi con tàu chở 12.000 tấn ngô đến Karasu, nó sẽ được Đoàn Thanh tra Liên hợp ở phía bắc Istanbul kiểm tra.
Mặc dù Ukraine đã được phép xuất khẩu lại ngũ cốc và ngay cả khi các cảng được mở ra, xuất khẩu nông sản của Ukraine vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi xảy ra xung đột, khi Ukraine xuất khẩu tới 6 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng.
Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine giảm 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2,99 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 tính đến ngày 19/8.
Xuất khẩu ngũ cốc cho niên vụ 2021/22, kết thúc vào ngày 30 tháng 6, tăng 8,5% lên 48,5 triệu tấn nhờ các lô hàng tăng mạnh trước khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2.
Chính phủ cho biết Ukraine có thể thu hoạch ít nhất 50 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, ít hơn so với mức kỷ lục 86 triệu tấn năm 2021 do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine khiến những người nông dân bị mất đất nông nghiệp và sản lượng ngũ cốc thấp hơn.
Huy Hoàng (Theo Reuters)