Các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10

Thứ sáu, 02/10/2015 15:00 PM - 0 Trả lời

Chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2015) UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động trong thời gian sắp tới.

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2015) UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động trong thời gian sắp tới.

Cụ thể: Chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao vào tối các ngày 9/10 - 10/10/2015 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon năm 2015 các ngày 8, 9, 10, 11/10/2015 tại Hoàng Thành Thăng Long; Liên hoan văn hóa du lịch làng nghề truyền thống từ ngày 1/10 đến 4/10/2015 tại Cung thể thao Quần Ngựa; Hội sách từ ngày 29/9 đến 5/10/2015 tại Hoàng thành Thăng Long; Giải chạy Báo Hà Nội mới vì hòa bình lần thứ 42 ngày 4/10/2015 tại xung quanh hồ Hoàn Kiếm; Liên hoan văn hóa thể thao người cao tuổi từ ngày 8/10 đến 10/10/2015 tại Cung Thể thao Quần Ngựa; chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô…

[caption id="attachment_49299" align="aligncenter" width="500"]LTT Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, TP Hà Nội. (Ảnh minh họa Internet)[/caption]

Cấp quận huyện sẽ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, tăng thêm số buổi phục vụ nhân dân ngoại thành nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn... Tổ chức trưng bày, giới thiệu lịch sử, truyền thống, mở cửa các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và kháng chiến phục vụ nhân dân. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm mang tính giáo dục cao, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị và các ngày kỷ niệm lớn trong năm, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2015) đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời, hoạt động kỷ niệm cũng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2011-2015 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đại Lộc

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống