CBNV giàn khai thác trung tâm PQP-HT cứu giúp 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ năm, 05/07/2018 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) 4 ngư dân gặp nạn trên biển vừa được CBNV giàn khai thác trung tâm PQP-HT cứu giúp trong tình trạng sức khỏe yếu và mệt mỏi. Lãnh đạo giàn đã chỉ đạo khẩn trương áp dụng các biện pháp an ninh cảng biển và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, đồng thời cử ngay bác sĩ đang trực trên giàn xuống tàu để trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.

Báo Công luận

Bác sĩ trên giàn tiến hành thăm khám và sơ cứu cho bệnh nhân kiệt sức 

Vào hồi 9 giờ 35 phút, ngày 3/7/2018, giàn PQP-HT thuộc cụm mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) đã nhận được thông tin từ tàu chở dầu M/T Leader yêu cầu hỗ trợ 4 ngư dân Việt Nam do tàu cứu vớt được, đang trong tình trạng sức khỏe yếu và mệt mỏi. Tàu M/V Leader IMO No. 9403542 mang quốc tịch Liberia đang trên đường hành trình đi Singapore và cách giàn PQP-HT khoảng 12km.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo giàn PQP-HT đã báo cáo về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty cho tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp nhận ngay 4 ngư dân lên tàu dịch vụ an ninh Tiên Phong để tiến hành sơ cấp cứu. Mặc dù điều kiện thời tiết biển rất xấu, nhưng thuyền viên tàu dịch vụ đã nhanh chóng chuyển được 4 ngư dân lên tàu và di chuyển cập về giàn PQP-HT.

Qua những lời tự thuật sơ bộ ban đầu từ phía các ngư dân gặp nạn cho biết có việc bị ngược đãi, đánh đập của chủ tàu cá, các ngư dân này hoảng sợ đã ôm áo phao và liều chết nhảy xuống biển cách đây 2 ngày. Ngư dân còn cho biết họ đã bị chuyển từ một tàu khác qua nên không nhớ tên tàu, chỉ biết tàu đã khởi hành từ đất liền ngày 22/6. Do bị trôi dạt trên biển 2 ngày, không nước, không thực phẩm và sóng lớn, bị mất nhiệt nhiều nên tình hình sức khỏe các ngư dân khá yếu, trong đó có 2 ngư dân với nhiều vết trầy xước trên người, mạch nhỏ và chìm. Một ngư dân khác rất yếu, không ăn, không nói được, nghi ngờ bị kiệt sức. Được sự đồng ý từ lãnh đạo Công ty, bệnh nhân này đã được đưa lên giàn PQP-HT để bác sỹ có đủ phương tiện theo dõi và chăm sóc y tế. Hiện tại, sức khỏe ngư dân đã tạm thời ổn định, uống sữa và ăn được cháo.

Trong thời gian đợi các ngư dân hồi phục sức khỏe, giàn PQP-HT vẫn liên tục giữ liên lạc với các cơ quan chức năng và Trung tâm cứu nạn KV3 để cập nhật tình hình và đề nghị hỗ trợ tiếp nhận 4 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền. Sáng 4/7, ba ngư dân còn lại tàu dịch vụ an ninh Tiên Phong đã được cẩu lên giàn PQP-HT và đợi bàn giao cho cảnh sát biên phòng bay từ trong bờ ra tiếp nhận tại giàn. Trong ngày, Biển Đông POC có một chuyến bay trực thăng đưa CBNV ra giàn giao ca, tất cả số ngư dân này sẽ được chuyển về bờ bằng trực thăng để tiếp tục điều trị và làm các thủ tục cần thiết theo quy định trên đất liền.

Báo Công luận

Công đoàn và Lãnh đạo giàn PQP-HT trao quà cho các ngư dân bị nạn 

Trước khi rời giàn, Công đoàn khối offshore đã trao tặng quà trị giá hơn 3 triệu đồng cho mỗi ngư dân gặp nạn. Cảm động trước tấm lòng nhân ái, sự nhiệt tình của Ban Lãnh đạo Công ty và các cán bộ, kỹ sư trên giàn PQP-HT, ngư dân đã rất xúc động khi rưng rưng nói lời cảm ơn vì đã tận tình giúp đỡ họ trong lúc hoạn nạn.

Tháng 10 năm ngoái, giàn PQP-HT cũng đã cứu giúp một ngư dân bị tai biến mạch máu não, hôn mê sâu trên tàu cá và đưa ngay về Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh trong đêm tối. Cũng cùng thời gian đó, đã cứu nạn thành công 5 ngư dân trên tàu cá Phước Huy bị chìm trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn và sau đó chuyển giao cho trung tâm cứu nạn KV3 đưa về Vũng Tàu an toàn.

Việc thường xuyên cứu giúp ngư dân bị tai nạn trên biển là nghĩa cử cao đẹp của CBNV Biển Đông POC kể từ khi đưa giàn vào vận hành khai thác năm 2013 đến nay, và rất đáng được trân trọng. Không mong muốn gặp tình huống khẩn cấp trên biển, nhưng nếu có, toàn thể cán bộ, kỹ sư giàn PQP-HT cũng sẽ không chậm trễ để giúp đỡ đồng bào ngư dân. Và đây đã trở thành một nét văn hóa đặc biệt mà những người dầu khí trên biển luôn tâm niệm và làm tốt nhất trong môi trường làm việc xa đất liền và cần hơn bao giờ hết sự tương thân, tương ái khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Liên Hằng

Tin khác

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống