Một loạt cán bộ hải quan bị đình chỉ để làm rõ vụ việc "nhận tiền"

Thứ ba, 10/04/2018 08:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết đã yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đình Vũ trong vụ việc nghi vấn nhận tiền "bôi trơn".

Theo nội dung công văn, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cục và Phòng Thanh tra – Kiểm tra đã lập tức trực tiếp xuống Chi cục để kiểm tra, xác minh đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác của các công chức có hình ảnh đăng tải để giải trình, xem xét xử lý. 

Cụ thể, căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu về những công chức liên quan có hành vi tiêu cực, được báo phản ánh, Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ công chức gồm: Đào Đức Anh, Vũ Đức Tuấn, Bùi Tiến Cường - là công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 9/4/2018 để phục vụ công tác kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo Công luận
 Quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn“ được PV báo Lao Động ghi lại

Trước đó, báo Lao Động đăng tải bài viết “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng” với nội dung các cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đình Vũ nhận tiền “bôi trơn”.

Theo nội dung bài báo, cảnh "bôi trơn" tại đây diễn ra nhộn nhịp, có hai khâu mà 100% phải “xì” tiền ra là nộp lệ phí Hải quan và nộp Tiếp nhận Hải quan.

Với Hải quan lệ phí, hàng lẻ (nhiều đơn hàng ghép vào 1 contanier) thì 100.000 đồng/bộ tờ khai; hàng nguyên container thì 120.000 đồng/cont. Hàng tạm nhập tái xuất thì 200.000 đồng/cont. Bao nhiêu cont thì nhân lên thành bấy nhiêu tiền. 

Còn Hải quan Tiếp nhận thì 100.000 đồng/ bộ tờ khai,… Đặc biệt, các cán bộ hải quan phụ trách tại đây đưa tay nhận bộ tờ khai (có tiền kẹp bên trong) rất nhanh gọn, hầu như không thấy thắc mắc, cự cãi giữa các bên.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh về vụ việc tiêu cực nêu trên, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực (nếu có), báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2018./.

Hoàng Phi

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương