Phát động cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Thứ bảy, 27/01/2018 13:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/1, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống kết hợp cùng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên tổ chức phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” – Chủ đề “Hạn hán và xâm nhập mặn” tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên.

Báo Công luận
 Các vị đại biểu tham gia buổi lễ phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống”

Tham dự chương trình có bà Hà Thị Bích Hồng – Phó chủ tịch HĐND tỉnhThái Nguyên, ông Nguyễn Thế Giang – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Về phía Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam có ông Nguyễn Xuân Lai – Phó chủ tịch Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam. Về phía nhà trường có GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn– Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên cùng các đại biểu của các ban, ngành tỉnh Thái Nguyên. Đai diện BTC có ông Nguyễn Văn Toàn – TBT Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, trưởng BTC cuộc thi.

Báo Công luận
  Bà Hà Thị Bích Hồng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2018

Tiếp nối thành công của Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2017 – Chủ đề: “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”, được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã quyết định tổ chức Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018 nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về biến đổi khí hậu.

Báo Công luận
 Ông Nguyễn Văn Toàn – TBTTạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng BTC Cuộc thi kêu gọi sinh viên tham gia Cuộc thi

Trường Đại học Thái Nguyên là ngôi trường đẩu tiên trong hành trình phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018. Bên cạnh việc Thái Nguyên là tỉnh đang phải hứng chịu nhiều tác động do biến đổi khí hậu, hạn hán thì bề dày truyền thống, phương thức đào tạo đa ngành với hàng chục ngàn sinh viên đang theo học của trường Đại học Thái Nguyên khiến nơi đây rất phù hợp để tổ chức Chương trình Gala phát động Cuộc thi.

Tại buổi lễ phát động Cuộc thi, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi bày tỏ hi vọng: “Lượng sinh viên tham gia chương trình ngày hôm nay và sinh viên tại trường Đại học Khoa học nói riêng và sinh viên Đại học Thái Nguyên nói chung sẽ hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu. Qua đó, các bạn sinh viên sẽ làm tốt công tác truyền thông về biến đổi khí hậu, cung cấp cho cộng đồng những kiến thức nhất định để họ hiểu rõ hơn về thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Báo Công luận
 TS.Nguyễn Văn Đăng phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phát biểu

Bà Hà Thị Bích Hồng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyênbày tỏ: “Đây là một cuộc thi mang ý nghĩa sâu sắc, tôi đánh giá rất cao về chương trình, mong sao hàng năm chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên để không những các em học sinh sinh viên trong cả nước mà tất cả chúng ta đều hiểu, biết được và cùng chung tay bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Bày tỏ niềm vui khi lễ phát động cuộc thi được tổ chức tại Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, thay mặt cho Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, TS.Nguyễn Văn Đăng -Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phát biểu: “Đây là vinh dự, niềm tự hào cũng là trọng trách của nhà trường phải giúp đỡ, quan tâm các em sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu để có những tác phẩm dự thi chất lượng với những tưởng, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu sáng tạo. thiết thực, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống”.

Báo Công luận
 Bạn sinh viên Lù Thị Quỳnh Trưởng nhóm “Mẹ Trái đất” - Tác phẩm đạt giải nhất tập thể trong cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2017, chủ đề “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”.

Tại lễ phát động, các bạn sinh viên trường Đại học Thái Nguyên cũng được tham gia giao lưu tìm hiểu kiến thức về môi trường và biến đổi khí hậu qua chùm câu hỏi đố vui có thưởng.

Bạn sinh viên Lù Thị Quỳnh – Trưởng nhóm “Mẹ Trái đất” - Tác phẩm đạt giải nhất tập thể trong cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2017, chủ đề “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta” đã chia sẻ những kinh nghiệm, cảm nhận quý báu khi tham gia Cuộc thi năm 2017.

Báo Công luận
Các vị đại biểu và sinh viên trường Đại học Thái Nguyên cùng phát động “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2018 

Đại biểu tham gia chương trình cùng xây dựng quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”

Kết thúc lễ phát động, BTC cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống – Tạp chí Môi trường và Cuộc sống kết hợp cùng UBND tỉnh Thái Nguyên và trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên xây dựng quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”, đồng thời tổ chức “Chiến dịch Tết trồng cây” tại khuôn viên trường Đại học Khoa học và tại xã Tân Cương (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Báo Công luận
 Các vị đại biểu và cán bộ, sinh viên trong trường cùng gây quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”

Chiến dịch Tết trồng cây nằm trong khuôn khổ các hoạt động phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018 – Chủ đề “Hạn hán và xâm nhập mặn” do tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức. Sáng cùng ngày, chương trình phát động cuộc thi đã diễn ra tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên.

Báo Công luận
Chiến dịch “Tết trồng cây” 

 

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương