Sinh viên Huế hào hứng tham gia đạp xe tuyên truyền biến đổi khí hậu

Thứ hai, 13/11/2017 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (ngày 13/11), tại Tp. Huế, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp với Đại học Huế tổ chức chương trình đạp xe tuyên truyền biến đổi khí hậu.

Tham gia chương trình có có ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, TS. Trương Quý Tùng – Phó Giám đốc Đại học Huế; ông Nguyễn Khánh Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cùng hàng trăm sinh viên củacác trường trực thuộc Đại học Huế. Theo lộ trình, đoàn xe đi qua các tuyến đường, địa điểm nổi tiếng của Huế: Đại học Huế, số 3 Lê Lợi – Ga Huế – Cầu Dã Viên – Lê Duẩn – Qua Phu Văn Lâu – Trần Hưng Đạo – Cầu Phú Xuân – Lê Lợi – UBND Tỉnh – Bia Quốc Học và địa điểm cuối cùng là Đại học Huế

Báo Công luận
 TS. Trương Quý Tùng (thứ hai bên phải) cùng đoàn xe bắt đầu hành
trình từ Đại học Huế 

Ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tôi rất hào hứng khi tham gia chương trình đạp xe tuyên truyền biến đổi khí hậu. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, tôi rất hoan nghênh ý tưởng tổ chức đạp xe của Ban tổ chức cuộc thi và Đại học Huế. Tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh trên cả nước chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong đợt mưa lũ vừa qua, địa phương và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên khác đã chịu nhiều thiệt hại rất nặng nề. Tham gia hoạt động đạp xe cùng với Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban Tổ chức cuộc thi, các bạn sinh viên, tôi nghĩ mình như một thành viên đồng hành đã góp công sức trong quá trình truyền thông về biến đổi khí hậu. Đây là một phần trách nhiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống nhấn mạnh: “Thông qua hoạt động đạp xe, Ban tổ chức mong muốn người dân, sinh viên Huế thay đổi tư duy trong công tác bảo vệ môi trường, hãy sử dụng những phương tiện thân thiện với môi trường”.

Báo Công luận
 Ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (đi
đầu bên phải), ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi
trường và Cuộc sống (đi đầu bên trái) hào hứng đạp xe tuyên

“Tôi cảm thấy chương trình đạp xe tuyên truyền này rất bổ ích, tôi mong rằng có nhiều hoạt động như thế nữa và chắc chắn rằng tôi sẽ tiếp tục tham gia bởi nó rất ý nghĩa. Rời chương trình này, về nhà tôi sẽ đăng tải những hình ảnh của chương trình chiều hôm nay lên mạng xã hội, chia sẻ với các bạn của mình biết đến thông điệp “thích ứng với biến đổi khí hậu”, “chung tay bảo vệ môi trường” được lan toả”, sinh viên Nguyễn Đạo Minh – lớp k51D, Khoa Quản trí Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế vui vẻ nói.

TS. Trương Quý Tùng – Phó Giám đốc Đại học Huế: “Tôi cảm nhận rằng hoạt động đạp xe được các em sinh viên hưởng ứng rất nồng nhiệt, chương trình đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Đại học Huế, Ban tổ chức cuộc thi và các em sinh viên đã tích cực tham gia.

Tôi mong rằng, ý nghĩa của hoạt động này tiếp tục được lan toả đến sinh viên trên khắp mọi miền đất nước để môi trường sống của chúng ta tiếp tục xanh mãi cho thế hệ mai sau”.

PV

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục