Chung kết cuộc thi “Giao thông học đường”: Hồi hộp, kịch tính và đầy ý nghĩa

Thứ hai, 21/05/2018 07:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 20/5/2018, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Bộ giáo dục và Đào tạo và Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc và lễ trao giải cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 – 2018 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Với sự hợp tác giữa Ủy ban an toàn Giao thông Quốc gia, Bộ giáo dục và Đào tạo, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục cảnh sát Giao thông và nhà tài trợ là Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, cuộc thi là một hình thức giáo dục rất bổ ích, thiết thực, góp phần thực hiện hóa giấc mơ của Chính phủ, trong việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật ATGT trong hệ thống nhà trường.

Giao thông học đường mới đi được quãng đường dài 3 năm, tuy nhiên với sự tổ chức và triển khai một cách có hệ thống qua Ban an toàn giao thông và Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố, đã tạo được sự hưởng ứng nhiệt thành của tất cả học sinh cấp THCS và THPT trên cả nước. 

Chính vì vậy sau 6 tháng phát động, cuộc thi “Giao thông học đường” đã thu hút được trên 1.057.995 thí sinh THCS và THPT đăng kí tham gia. Qua 2 vòng thi  (cấp trường và cấp tỉnh/ thành phố), cuộc thi đã tìm ra được 128 thí sinh xuất sắc nhất về tham dự vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc tại Hà Nội. 128 em này sẽ tham gia vòng thi sơ loại để tìm ra 12 bạn thí sinh xuất sắc nhất của 2 cấp THCS và THPT sẽ thi đấu trực tiếp tại sân khấu .

Vòng chung kết lần này diễn ra vô cùng sôi nổi và đầy kịch tính. Sự hiểu biết của các em về An toàn giao thông rất là đồng đều, cho nên trải qua cuộc thi chung kết bạn nào có bản lĩnh, nhanh tay và tự tin nhất sẽ dành được chiến thắng chung cuộc.

Báo Công luận
 Các thí sinh thi vòng chung kết


Năm nay cuộc thi sẽ tìm ra trong 12 em để trao các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì và giải ba cho mỗi cấp học. Trong đó giải đặc biệt có giá trị 10 triệu đồng giúp cho cuộc thi  tăng thêm sự hấp dẫn, kịch tính và đáng được mong chờ kết quả đến cuối cùng. 

Hai em Bùi Toàn Thắng đến từ Hải Phòng  ở cấp THCS và em Đậu Huy Minh đến từ Nghệ An ở cấp THPH đã  xuất sắc vượt qua 10 thí sinh khác trong cuộc thi đấu trực tiếp, với sự cổ vũ của hàng trăm khán giả trong khán phòng để giành giải đặc biệt của cuộc thi năm nay. Tất cả các em còn lại đều có giải thưởng riêng và có kỉ niệm chương của chương trình.

Báo Công luận

Trao giải cho thí sinh xuất sắc.

Hy vọng cuộc thi sẽ luôn được tiếp diễn sau sự thành công của cuộc thi năm nay, để các em có những kỹ năng cơ bản nhất giúp chính mình tham gia giao thông được an toàn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và hậu quả của tai nạn giao thông đối với các em học sinh, sinh viên nói riêng, trẻ em nói chung  và trên hết là góp phần thực hiện thắng lợi vào nhiệm vụ kéo giảm tai nạn giao thông tại Việt Nam.

 Mạnh Hoàng


Các thí sinh đang tranh tài sôi nổi tại vòng chung kết

 

Trao giải cho 2 em đạt giải đặc biệt của cuộc thi cùng với 126 bạn thí sinh khác trên toàn quốc


Tin khác

Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

(CLO) Việc phạt nguội xe máy góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn là cần thiết nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Giao thông
CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Đến thời điểm này, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh Quảng Bình đã bố trí 100% quân số trực, sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Giao thông
Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

(CLO) Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến giao thông hướng TP.HCM đi miền Tây ùn tắc nghiêm trọng, lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau mắc kẹt kéo dài hơn 10km.

Giao thông
Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

(CLO) Đèo Lò Xo là cung đường ám ảnh nhất với cánh tài xế đường dài vì có độ dốc dài, quanh co với nhiều “điểm đen” tai nạn. Nguy hiểm hơn, hiện nay mặt đường đèo còn xuất hiện chằng chịt vết nứt lớn tạo thành những rãnh sâu, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận.

Giao thông