Sinh viên Đại học Vinh tham gia Chương trình "Ngày đi bộ vì môi trường"

Chủ nhật, 14/10/2018 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 14/10, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp với trường Đại học Vinh tổ chức Chương trình "Ngày đi bộ vì môi trường" và tổ chức dọn vệ sinh môi trường. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cho chương trình của Cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống chủ đề "Hạn hán và Xâm nhập mặn" năm 2018.

Báo Công luận
Ban tổ chức và thầy trò trường Đại học Vinh hưởng ứng Ngày đi bộ vì môi trường 


Chương trình đi bộ có sự tham gia của PGS. TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cùng hơn 500 đoàn viên, sinh viên trường Đại học Vinh.

Các vị đại biểu, cùng hơn 300 sinh viên tham gia chương trình “Ngày đi bộ vì Môi trường” theo lộ trình trường Đại học Vinh - Cầu Bến Thủy và ngược lại.

Báo Công luận
 

Ông Nguyễn Văn Toàn – TBT Tạp chí Môi trường và cuộc sống, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cùng PGS. TS Nguyễn Huy Bằng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đi bộ hưởng ứng cuộc thi

Tham gia chương trình “Ngày đi bộ vì Môi trường”, PGS. TS Nguyễn Huy Bằng hào hứng chia sẻ: "BĐKH đang là thách thức nghiêm trọng nhất đối với quá trình phát triển bền vững đối với tất cả các nước trên thế giới, từ nước có điều kiện phát triển, đến các nước còn nghèo. Nếu không ứng phó hiệu quả với BĐKH thì thành quả phát triển kinh tế xã hội sẽ chịu tổn hại, quá trình phát triển bền vững sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là không thể đạt được. Nghệ An là một trong những địa phương chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. 

Tình trạng nước biển dâng, nước mặn xâm thực đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và các cơ sở hạ tầng ven biển. Đây là vinh dự, niềm tự hào cũng là trọng trách của nhà trường phải giúp đỡ, quan tâm các em sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu để có những tác phẩm dự thi chất lượng với những ý tưởng, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu sáng tạo, thiết thực, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống".

Báo Công luận
Lãnh đạo nhà trường cùng Ban tổ chức cuộc thi cùng nhau nhặt rác bảo vệ môi trường 

Tham gia Chương trình “Ngày đi bộ vì môi trường”, sinh viên  Thái Khắc Hiếu - Lớp 56A2 Sư phạm Vật lý, Viện sư phạm tự nhiên, trường Đại học Vinh chia sẻ: “Cuộc thi biến đổi khí hậu với cuộc sống là một chương trình thực sự ý nghĩa. Sau khi tham gia chương trình “Ngày đi bộ vì môi trường”, bản thân em tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, em mong rằng sinh viên trường Đại học Vinh nói riêng và sinh viên trên tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước nói chung hãy bảo vệ môi trường bằng những hành động, việc làm cụ thể”.

BĐKH đang là thách thức nghiêm trọng nhất đối với quá trình phát triển bền vững đối với tất cả các nước trên thế giới, từ nước có điều kiện phát triển, đến các nước còn nghèo. Nếu không ứng phó hiệu quả với BĐKH thì thành quả phát triển kinh tế - xã hội sẽ chịu tổn hại, quá trình phát triển bền vững sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là không thể đạt được.

Báo Công luận
sinh viên Trường Đại học Vinh hưởng ứng chương trình "Ngày đi bộ vì môi trường "

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu chỉ có thể được thay đổi khi các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cơ quan truyền thông phải cùng chung tay vào cuộc.

Vì vậy, Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2018 với mong muốn lực lượng sinh viên tham gia chương trình ngày hôm nay và sinh viên đang học tập tại trường Đại học Vinh sẽ làm tốt công tác truyền thông về biến đổi khí hậu, cung cấp cho cộng đồng những kiến thức nhất định để họ tự ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực tiễn cuộc sống.

 P.V

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống