Người Hà Nội vẫn bơi ở sông Hồng trong giá lạnh

Thứ năm, 21/12/2017 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cái giá lạnh của mùa Đông Hà Nội, nhiều người dân Hà Nội vẫn duy trì thói quen bơi lội giữa sông Hồng.

 

Báo Công luận
 

 

Từ nhiều năm nay, nhiều người dân Thủ đô vẫn duy trì thói quen bơi lội ở sông Hồng bất kể đông hè. Những ngày này, thời tiết miền Bắc trở nên khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, đời sống và sinh hoạt của đông đảo nhân dân. Tuy vậy, thói quen bơi lội vẫn được nhiều người duy trì đều đặn. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Congluan.vn về thói quen thú vị này.

 

Báo Công luận
Bãi tắm nằm bãi giữa sông Hồng. Đây là nơi các kình ngư “luyện công” giữa trời Đông giá rét.
Báo Công luận
Nhiều người có mặt tại đây khá sớm. Lúc này là 6h sáng. Theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ Hà Nội vào 6h sáng nay (21/12) là 13 độ C.
Báo Công luận
Khởi động trước khi xuống nước.
Báo Công luận
Câu lạc bộ này có đủ cả áo phao xịn lẫn áo phao “tự chế” từ bình nhựa để đảm bảo an toàn khi bơi dưới dòng nước lạnh.
Báo Công luận
 Nhiều người tự trang bị đầy đủ cho mình cả mũ bơi và kính mắt.
Báo Công luận
Những người đến đây hầu hết đều ở lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Họ gắn kết với nhau với niềm yêu thích bơi lội. Các kình ngư cho biết việc bơi lội diễn ra ngày 2 buổi sang và chiều.
Báo Công luận
Ông Vĩnh (77 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Tôi duy trì hoạt động này đã hơn 10 năm, ngày nào tôi cũng ra đây bơi lội, tham gia hoạt động chung của CLB. Góp phần duy trì hoạt động thường xuyên của CLB bơi lội cũng như nâng cao sức khỏe”.
Báo Công luận
Việc tham gia bơi lội thường xuyên giúp tăng cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần
Báo Công luận
Vào mùa hè, thời gian bơi có thể kéo dài từ 30 - 60 phút. Còn vào mùa đông, thời gian thường được rút ngắn xuống còn 20 - 30 phút tùy khả năng sức khỏe của mỗi người. 
Báo Công luận
 Việc bơi lội ở sông Hồng đã là một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều người dân Thủ đô.
Báo Công luận
 Ông Nguyễn Văn Sinh, năm nay đã 82 tuổi...
Báo Công luận
 ...ông đã bơi đều đặn ở sông Hồng 15 năm nay.
Báo Công luận
Sau khi bơi xong, mọi người lại trở về thành phố để bắt đầu một ngày làm việc mới.

 

Hoàng Lan - Đức Quang

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống