Bệnh viện Trung ương Huế chi hơn 200 triệu đồng để tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân

Chủ nhật, 17/06/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO)- Ngày 17/6, hơn 60 các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, do GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế dẫn đầu đã đến khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người có công với cách mạng và nhiều hộ dân nghèo tại 2 xã Hướng Phùng và A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Báo Công luận
 Bác sỹ đang siêu âm bụng (Ảnh: Cái Văn Long)
Đến tham dự  và chứng kiến buổi thăm khám tại xã Hướng Phùng có bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên  Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng nhiều cá bộ Trung ương và địa phương đã đến tham dự đồng thời chia sẽ những khó khăn, tâm tư nguyện vọng cùng bà con.

Báo Công luận
 ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng các đại biểu Quốc hội đang chia sẽ cùng bà con nhân dân (Ảnh: Cái Văn Long)
Thực hiện chương trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2018, BVTW Huế đã tổ chức hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa bệnh tật cho nhiều địa bàn.

Trong ngày 17/6, các y, bác sĩ đã đến khám bệnh, tặng quà và bốc thuốc miễn phí cho người dân 2 xã Hướng Phùng và  A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Những người dân thuộc gia đình chính sách, người dân đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi với số lượng trên 500 người.

Báo Công luận
 Các y, bác sỹ đang khám răng cho người dân (Ảnh: Cái Văn Long)
Trong quá trình khám bệnh các bác sỹ BVTW Huế đã phát hiện hơn 20 trường hợp mang bệnh tim cần phẩu thuật, phát hiện 1 trường hợp bị u gan và nhiều bệnh lý khác như thoái hóa cuộc sống thắt lưng, da liễu, răng miệng, mắt, huyết áp,…

Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà lần này 220 triệu đồng được trích từ ngân sách của Bệnh viện nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân miền núi huyện Hướng Hóa.

Báo Công luận
 Bà Tòng Thị Phóng, áo đen đang tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc (Ảnh: Cái Văn Long)
Bà Tòng Thị Phóng xúc động nói; “Vùng đất Khe Sanh, huyện Hướng Hóa là địa chỉ đỏ cả thế giới biết đến. Hôm nay nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác của Quốc hội tại tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo cho người có công với cách mạng và đền ơn đáp nghĩa. Kính chúc bà con nhân dân mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống các cháu được học hành tiến bộ, để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Rất cám ơn đoàn thầy thuốc của BVTW Huế đã đến thăm khám, tặng quà và bốc thuốc miễn phí cho bà con nhân các đồng bào dân tộc”. Bà Phóng nói thêm;  “Hôm nay ai đến đây giúp đỡ đều được đồng bào và kể cả các thần linh ở mãnh đất này ghi nhận công sức”.

Cái Văn Long

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe