Google không ngại chi khủng để tiếp tục là công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Safari. Ảnh: SEL.
Google phải trả một khoản phí gọi là TAC (phí lưu lượng truy cập) để được dùng mặc định trên Safari của nền tảng iOS nhưng không biết nó đã tăng phi mã qua từng năm. Được biết, trong năm 2014, Google chỉ phải trả 1 tỉ USD tiền phí cho Apple, sau đó là khoảng 3 tỉ USD cho năm 2017 và tăng gấp 3 lần trong năm nay lên thành 9 tỉ USD.
Con số này được nhà phân tích Rod Hall của Goldman Sachs tiết lộ, người này cho rằng phí được tính dựa trên mỗi lần tìm kiếm mà người dùng iOS thực hiện trên trình duyệt Safari hoặc qua Siri. Như vậy, Apple càng bán được nhiều thiết bị iOS thì họ lại thu về phí TAC càng cao.
Khoản tiền khổng lồ này sẽ được Apple đưa vào hạng mục dịch vụ nhưng họ không bao giờ công bố mà chỉ tập trung vào doanh thu từ Apple Music, App Store hay iCloud. Goldman Sachs tin rằng phí TAC này chiếm 24% doanh thu mảng dịch vụ của Apple.
Theo một tài liệu tại tòa án liên bang vào năm 2014, Google phải trả cho Apple số tiền 1 tỷ USD mỗi năm, để có thể làm công cụ tìm kiếm mặc định của iPhone và iPad. Kể từ đó cho đến nay, số tiền này đã tăng gấp nhiều lần. Một báo cáo vào năm ngoái cho biết số tiền này đã tăng lên 3 tỷ USD mỗi năm, vào năm 2017. Và theo dữ liệu của Goldman Sachs, trong năm 2018 Google có thể phải trả cho Apple tới 9 tỷ USD, để tiếp tục duy trì là công cụ tìm kiếm mặc định.
Một trong những nguyên nhân khiến cho số tiền này tăng theo cấp số nhân, không chỉ do số lượng người sử dụng iPhone và iPad ngày càng tăng, mà còn là do số lượng tìm kiếm của Google có nguồn từ Siri cũng đang ngày càng tăng lên.
Chuyên gia phân tích Rod Hall của Goldman Sachs nhận định trong năm 2019, Google sẽ phải trả cho Apple tới 12 tỷ USD. Và con số này sẽ không ngừng dừng lại.
Hoàng Anh