Hong Kong: “Khách sạn khoang ngủ” đầu tiên được cấp phép hoạt động

Thứ tư, 16/05/2018 15:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với tên gọi SLEEEP, khách sạn này được xây dựng dưới dạng các khoang ngủ được cấp phép đầu tiên ở Hong Kong (Trung Quốc) mở cửa cho cả nam và nữ, với hy vọng trở thành “thiên đường cho giấc ngủ” ngay tại thành phố.


Báo Công luận
 Khách sạn SLEEEP chỉ rộng khoảng 34 m2, chứa 8 khoang ngủ.
Khách sạn SLEEEP chỉ rộng 367 feet vuông (khoảng 34 m2), chứa 8 khoang ngủ được gọi là SLPers. Mỗi khoang đủ lớn để một người ngồi lên hoặc nằm xuống. Vỏ khoang ốp gỗ có ánh sáng xung quanh và một "cánh cửa" được đóng mở bằng từ.

Khách sạn này đã được nhận giải thưởng Red Dot Design Award vào đầu năm 2018. Đây là một trong những giải thưởng thiết kế uy tín trên thế giới.

Báo Công luận
Khách sạn độc đáo này mang đến một "cách sống khác" cho cư dân thành phố. 

SLEEEP là “đứa con tinh thần” của cặp đôi Alex Kot và Jun Rivers, sinh ra ở Hong Kong. Theo Kot, mỗi SLPers sẽ mang đến một "cách sống khác" cho cư dân thành phố.

"Một người không còn cần phải trả tiền bảo hiểm cho một không gian riêng tư lớn để ngủ. Bạn có thể chia sẻ với SLPer và chia sẻ các khu vực chung, các tiện ích chung với những người khác", Kot nhấn mạnh. 

Báo Công luận

Khách sạn này đã được nhận giải thưởng Red Dot Design Award. 

Với giá 12 USD/ khoang, SLEEEP cho phép khách nghỉ ngơi ít nhất 45 phút. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng nhận phòng qua giờ ăn trưa với chi phí 25 USD.

Báo Công luận
Mô hình này cũng đang phát triển tại Tokyo (Nhật Bản). 

Khách hàng của SLEEEP có thể đặt phòng trực tuyến, chọn giường nệm ưa thích. Khi đã thanh toán, khách nhận một mã QR để mở cửa khoang ngủ của mình.

SLEEEP không phải là khách sạn kiểu khoang ngủ duy nhất của Hồng Kông - cũng có L'étoile de Mer ở Vịnh Causeway, nhưng nơi này phục vụ chủ yếu cho phụ nữ.
  
  

Hồng Kông nổi tiếng là một thành phố không ngủ, do vậy, nhách sạn kiểu khoang ngủ được thiết kế những phòng cực kỳ nhỏ chỉ để ngủ phục vụ cho người ăn lương cần một nơi trong thị trấn để nghỉ trưa hoặc ngủ sau khi làm việc muộn.

H. Lâm (Theo CNN)

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản