Q7 Saigon Riverside Complex, một tuyệt tác bên sông Sài Gòn

Thứ hai, 07/05/2018 15:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty CP Hưng Thịnh Land (thành viên của Hung Thinh Corpporation) vừa chính thức giới thiệu dự án Q7 căn hộ cao cấp Saigon Riverside Complex, toạ lạc trên mặt tiền đường Đào Trí, Quận 7 - con đường chạy dọc bờ sông Sài Gòn, đã và đang là điểm sáng của quy hoạch đô thị, dân cư của TP.HCM.

Báo Công luận
Phối cảnh dự án Q7 Saigon Riverside Complex bên sông Sài Gòn.

Dự án Q7 Saigon Riverside Complex của Hưng Thịnh Corp sẽ được xây dựng với 4 Block, cao 34 tầng, với gần 4.000 căn hộ có diện tích từ 53,2 – 86,69m2 (giá bán dự kiến từ 1,4 tới 3,1 tỉ đồng/căn) nằm bên dòng sông Sài Gòn xanh mát, thoáng đãng; giao thông đi lại thuận tiện tới các quận nội thành và vùng lân cận qua các tuyến đường đã hoặc sắp được triển khai: Đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến đường sắt Monorail số 2, đường trục Bắc Nam TP.HCM, cầu Nguyễn Khoái nối Quận 4 và Quận 7…

Ngoài ra, dự án còn có hơn 50 tiện tích nội khu được kiến tạo cho cuộc sống đẳng cấp như: Khu thương mại tập trung, khu thể thao đa năng, khu phố thương mại, hồ cảnh quan trung tâm, trường học, rạp chiếu phim, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em, đường dạo nội khu… Đặc biệt, kết nối giữa các tòa tháp sẽ là hồ bơi skyview độc đáo để cư dân thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

Theo Hưng Thịnh Land, các căn hộ tại Q7 Saigon Riverside Complex được thiết kế tinh tế, hài hòa với thiên nhiên, có trang thiết bị cao cấp, hiện đại khi bàn giao hoàn thiện. Đồng thời từ đây, cư dân có thể di chuyển dễ dàng tới Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các bệnh viện FV, Tâm Đức; Trường quốc tế Canada, Nhật Bản, RMIT; các TTTM lớn như SC VivoCity, The Crescent Mall,… chỉ mất 5 tới 10 phút.

Về lý do phát triển dự án này, ông Nguyễn Nam Hiền, Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Corp cho rằng: "Việc lựa chọn nơi ở và nhu cầu giải trí tại nơi sinh sống mà không phải đi xa đang là xu thế của các hộ gia đình trẻ hiện nay. Chúng tôi thấu hiểu điều này nên đã dành nhiều tâm huyết để đầu tư hàng loạt tiện ích ngay trong dự án. Đặc biệt, dự án còn có hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế an toàn tuyệt đối và vận hành theo quy trình của Nhật Bản. Từ đây, cư dân sẽ được thụ hưởng một môi trường sống an toàn, đầy đủ tiện nghi và trong lành ngay trong chính ngôi nhà của mình…"

Báo Công luận
 Một thiết kế hiện đại, tinh tế cho căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex.

Trước khi Q7 Saigon Riverside Complex ra mắt, khu vực ven sông Nam Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) đã có một điểm nhấn ấn tượng: Siêu dự án công viên Mũi Đèn Đỏ (Saigon Peninsula) do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng Pavilion Group và Genting Group kết hợp đầu tư phát triển. Dự án được triển khai trên quy mô 118 ha, có tổng đầu tư lên tới 6 tỷ USD.

Báo Công luận
Siêu dự án Saigon Peninsula tuyệt đẹp tại khu vực Nam Sài Gòn.

Saigon Peninsula được quy hoạch với hệ sinh thái bao gồm khu căn hộ chung cư cao cấp, khách sạn 5 sao, công viên, khu bảo tàng, trung tâm hội nghị, triển lãm, khu biệt thự và nhà phố cao cấp, bến du thuyền bên sông Sài Gòn… Và dù dự án sau khi khởi công vẫn chưa đi vào xây dựng, hoàn thiện, nhưng vẫn có tác dụng làm tăng giá trị sinh lời cho các dự án khu vực này.

Kiên Giang

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản