Gỡ khó cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận tín dụng

Thứ tư, 15/08/2018 21:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tuy nhiên lại “thiếu sức sống” bởi gặp quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận tín dụng. Vậy giải pháp nào để giúp doanh nghiệp có thể gỡ bỏ những khó khăn này, để nguồn vốn “giá rẻ” có thể thực sự hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

Cầu luôn có, sao khó gặp cung?

Tại Việt Nam, số lượng DNVVN chiếm áp đảo - xấp xỉ 97% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp khoảng 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu việc làm. Đối tượng doanh nghiệp này luôn tìm kiếm các nguồn tài chính để trang trải cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên hiện nay chỉ có khoảng 30% DNVVN tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng.

Theo kết quả điều tra năm 2015 từ Ngân hàng Thế giới (World Bank): 24,7% doanh nghiệp Việt Nam coi tiếp cận tín dụng là trở ngại lớn nhất khiến doanh nghiệp khó phát triển. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các nước cùng khu vực như Indonesia (6,3%), Thái Lan (4,9%) và Malaysia (0,9%)… Đây cũng là nhận định của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) khi khảo sát cho thấy thiếu vốn và khó tiếp cận tài chính vẫn là trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ cấu tín dụng năm 2018 đã tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhưng thực tế dòng vốn đến với DNVVN vẫn còn nhiều rào cản. Đến hết tháng 6, mặcdù tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống rất khả quan - đạt quanh mức 7%, tuy nhiên tín dụng đối với DNVVN vẫn chỉ đạt mức tăng khá khiêm tốn là 2,61%.

Báo Công luận
 Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Có thể thấy việc tiếp cận vốn tín dụng luôn được coi là vấn đề nan giải nhất đối với các DNVVN. Vì vậy, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích khai thông nguồn vốn tín dụng dành cho DNVVN. Các ngân hàng cũng đã bắt đầu chú trọng hơn tới nhóm khách hàng DNVVN, thành lập các phòng ban và xây dựng chính sách riêng đối với nhóm khách hàng này.Tuy vậy, dường như cánh cửa ngân hàng vẫn chưa mấy rộng mở bởi chính hạn chế từ phía doanh nghiệp về sức khỏe tài chính và khả năng tăng trưởng.

Đi tìm lời giải cho bài toán khó

Bên cạnh điều kiện cần về năng lực quản trị, tài chính và hiệu quả sử dụng tài sản mà bên “cầu” (là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) không đáp ứng được, điều kiện đủ về chi phí vốn do bên “cung” (là các Ngân hàng) lại chưa hấp dẫn hoặc khả thi. Nhiều DNVVN cho biết, lãi suất ngân hàng hiện nay còn khá cao, khiến các doanh nghiệp không dám mạnh tay vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh - nhất là khi doanh nghiệp chưa có chiến lược đầu tư dài hạn với dòng tiền ổn định.

Theo Tổng cục Thống kê, mặt bằng lãi suất cho vay dành cho doanh nghiệp hiện phổ biến ở mức 6%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Mức lãi suất này, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nói còn khá “chấp chới” bởi tuổi đời hoạt động còn non trẻ, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh chưa đủ để cân đối hợp lý doanh thu - chi phí, đảm bảo khả năng trả nợ và kinh doanh có lãi.

Tin vui cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Dự án tài trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEFP) - dự án cho vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam thông qua ký kết cho vay giữa Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA - The Japan International Cooperation Agency) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mới hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều điều kiện ưu đãi hơn.

Là Ngân hàng được lựa chọn tham gia Dự án từ năm 2010, trong suốt nhiều năm qua Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã kết nối, hỗ trợ ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khai thác hiệu quả nguồn vốn này.

Báo Công luận
Chương trình lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Với mục đích đầu tư khác đa dạng: xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị hay phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh, DNVVN có thể được tài trợ nhiều dự án cùng lúc, đáp ứng đến 85% nhu cầu vốn hợp lệ với thời gian vay tối đa 10 năm. Mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7,78%/năm trong suốt thời gian vay vốn. Ngoài ra, tham gia vay vốn trong khuôn khổ Dự án này, các DNVVN còn được cung cấp miễn phí các dịch vụ phi tài chính như tư vấn quản trị doanh nghiệp, chia sẻ thông tin thị trường và các cơ hội hợp tác phát triển. Đây cũng chính là tiền đề tạo nên cơ sở phát triển bền vững và ổn định mà cả DNVVN và BAC A BANK đều mong muốn hướng tới, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, có sức cạnh tranh cao.

PV

Tin khác

Thương hiệu xe hơi hạng sang của Nga tiếp quản nhà máy lớn của Toyota

Thương hiệu xe hơi hạng sang của Nga tiếp quản nhà máy lớn của Toyota

(CLO) Hôm 7/5, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov cho biết một nhà máy có trụ sở tại St. Petersburg trước đây thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã được bàn giao cho nhà sản xuất ô tô cao cấp Aurus (Nga).

Thị trường - Doanh nghiệp
Vinamilk hướng về Điện Biên

Vinamilk hướng về Điện Biên

(CLO) Cách đây hơn một tuần, những đoàn xe Vinamilk & Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã vượt hơn 650km đường đèo để đưa 78.500 hộp sữa đến với gần 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Vì, tỉnh Điện Biên.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng SJC tăng chóng mặt, Ngân hàng Nhà nước giảm khối lượng đấu thầu

Giá vàng SJC tăng chóng mặt, Ngân hàng Nhà nước giảm khối lượng đấu thầu

(CLO) 9h30 sáng nay (8/5), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC. Trên thị trường, giá vàng SJC tăng chóng mặt lên mức 87,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục tăng

Giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục tăng

(CLO) Giá xuất khẩu lúa mì của Nga tiếp tục tăng trong tuần trước do điều kiện thời tiết bất ổn khiến dự báo sản lượng trong vụ mùa khó khăn.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU đề xuất phương án mới để khai thác tài sản của Nga

EU đề xuất phương án mới để khai thác tài sản của Nga

(CLO) EU được cho là sẽ cho phép các quốc gia thành viên trung lập từ chối kế hoạch sử dụng doanh thu được tạo ra từ dự trữ bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga để mua vũ khí cho Ukraine và hạn chế cung cấp viện trợ phi quân sự cho nước này.

Thị trường - Doanh nghiệp