GS. TS Đinh Văn Thuận, người đưa tri thức và sáng tạo của Việt Nam lên tầm cao mới

Thứ ba, 07/08/2018 10:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù đã đưa Tập đoàn Polyco vinh danh nhiều giải thưởng cao quý của Nhà nước và một số tổ chức khác, GS. TS Đinh Văn Thuận vẫn mang dáng dấp của một ông đồ xứ Nghệ. Giản dị, gần gũi và thân thiện. Đó có lẽ là sự kết tinh hoàn hảo 3 trong 1 của nhà giáo, nhà khoa học và doanh nhân.

Báo Công luận
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho GS.TS Đinh Văn Thuận – Chủ tịch Tập đoàn POLYCO.

 

GS.TSKH Sugyama - Chủ tịch Hiệp hội MEMS Quốc tế của Nhật Bản cho rằng: “GS. TS Đinh Văn Thuận đã gắn kết rất hiệu quả khoa học, chuyển giao công nghệ, học đường, giáo dục đào tạo với sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội đạt hiệu quả cao và làm chủ được khoa học công nghệ cho Việt Nam với chất lượng cao ngang tầm Quốc tế”.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất chịu nhiều khắc nghiệt của thiên tai “...nắng đỏ đồng, mưa thâm cả bùn non", GS. TS Đinh Văn Thuận cũng giống như những bạn bè cùng trang lứa khác, chịu nhiều khó khăn, vất vả, thế nhưng niềm tự hào về vùng quê địa linh nhân kiệt Nghệ An vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho chính ông vươn lên tầm cao mới.

Vốn thông minh, sáng dạ lại chăm chỉ, những năm học thời niên thiếu ở quê nhà Quỳnh Lưu (Nghệ An) ông luôn là người dẫn đầu. Sau này, khi theo học ở Khoa nhiệt lạnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông trở thành sinh viên xuất sắc và được cử vào làm giảng viên của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ năm 1978 đến năm 1995. Năm 1995 ông được mời về giảng dạy ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho đến nay. Hiện tại, ông vẫn còn tham gia giảng dạy, hướng dẫn đề tài cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Đẵng.

GS. Đinh Văn Thuận luôn mong muốn: Các nhà khoa học, những thế hệ nhà nghiên cứu trẻ, học sinh, sinh viên... ai ai cũng được học tập, nghiên cứu, rèn luyện trong thực tiễn nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, được đóng góp sức mình cho sự nghiệp Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước, vươn lên tầm cao mới của thời đại, đưa thành quả khoa học vươn ra thế giới. Vì thế khi trở thành một doanh nhân thành đạt như hôm nay, GS. TS Đinh Văn Thuận vẫn luôn trăn trở và xây dựng một mô hình đào tạo, thực hành ngay tại đại bản doanh Polyco để truyền lại khối kiến thức đồ sộ, những kinh nghiệm từ thực tiễn cho thế hệ mai sau. 

Hiện nay, ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á nằm trong khuôn viên của Tập đoàn Polyco rộng 4ha tại thủ đô Hà Nội. Đây là một mô hình hứa hẹn nhiều đột phá trong đào tạo để đưa đến cho các sinh viên những tri thức vững vàng sau khi tốt nghiệp.

Từ khối kiến thức đồ sộ tiếp nhận của thế giới kết hợp với thực tiễn trong việc thiết kế chế tạo, lắp đặt và tổng thầu các nhà máy bia, rượu, sữa và thực phẩm, GS. Thuận đã biên soạn nên nhiều giáo trình, sách tham khảo như: Kỹ thuật lạnh ứng dụng, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, Thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại…

Với cương vị một nhà khoa học nhiệt lạnh ông đã có nhiều công trình nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ ngang tấm quốc tế. GS. TS Đinh Văn Thuận cùng GS. VS Đinh Văn Nhã là đồng chủ nhiệm cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ Cơ khí - Tự động hóa trong công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm” gồm 450 công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Chủ nhiệm hai nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp Bộ, 27 đề tài khoa học được công bố trong và ngoài nước. Cụm công trình này được trao giải thưởng cao nhất về KHCN - Giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong đó sản phẩm KHCN “Dây chuyền sản xuất Bia chất lượng cao” được bầu chọn là “Sản phẩm Công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội 3 kỳ liên tiếp (2007- 2009; 2009 -2011; 2011-2013)”.

Ngoài ra, GS. TS Đinh Văn Thuận còn vinh dự nhận 2 giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam (VIFOTEC - 2000) và (VIFOTEC - 2004).

Các công trình khoa học của GS. TS Đinh Văn Thuận được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đánh giá cao: Các ứng dụng này đã làm lợi hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà nước và các Doanh nghiệp, tiết kiệm được vốn đầu tư xây dựng xấp xỉ 1/2 ngoại nhập. Tạo điều kiện cho người tiêu dùng trong nước được sử dụng các loại đồ uống có chất lượng cao mà giá thành hợp lý.

Báo Công luận
 Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Nội do Polyco tổng thầu

Sau 23 năm điều hành Tập đoàn Polyco, GS. TS Đinh Văn Thuận - Chủ tịch HĐTV Polyco tiếp tục hoàn thành hàng trăm công trình trong lĩnh vực đồ uống và thực phẩm trong cả nước. Đặc biệt là tổng thầu cho các nhà máy bia có công suất từ 50 đến 200 triệu lít/năm ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Số lượng các nhà máy Bia ở Việt Nam do Polyco thiết kế, chế tạo và lắp đặt chiếm 70%. Các công trình này được triển khai trong cả nước đã góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng GDP cho các tỉnh.

Hiện nay, Tập đoàn Polyco có hàng trăm cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại công ty. Trong đó, có nhiều công ty con, 5 viện nghiên cứu và trường đại học, 20 công ty liên kết. Với thành tích đã đạt được, Polyco vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng như: Giải thưởng và huy chương vàng của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) dành cho công trình khoa học công nghệ xuất sắc nhất 2004, Huân chương Lao động hạng nhất 2014, Huân chương Lao động hạng nhì 2009, Huân chương Lao động hạng ba 2006, 02 giải nhất Giải thưởng khoa học công nghệ 2000 - 2004, Sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội (2007 - 2017), Cờ thi đua xuất sắc do Thủ tướng Chính phủ trao tặng (2007, 2012, 2016)... 

Kiêm nhiệm vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Polyco và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á, vai trò của GS.TS Đinh Văn Thuận đối với sự phát triển của Tập đoàn nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế - xã hội đất nước nói chung là không nhỏ. Những nghiên cứu, ứng dụng khoa học thành công của GS. TS Đinh Văn Thuận và các cộng sự đưa đến thành công của Tập đoàn Polyco hôm nay, không chỉ là kết quả của sự sáng tạo và ý chí không biết mệt mỏi của ông, mà còn là kết quả của sự trợ giúp đắc lực của hậu phương vững chắc. Hy vọng, Polyco sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và vươn lên tầm cao của thế giới.

Lê Ba

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp