(CLO) Trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 17/6 tại Hà Nội, nhân chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Takehiko Nakao cho biết, ADB sẽ tăng cường cho vay và đầu tư cổ phần trong khu vực tư nhân.
[caption id="attachment_103710" align="aligncenter" width="800"]
Chủ tịch ADB nhấn mạnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vay vốn và đặc biệt là không tính chung vào nợ công của Chính phủ[/caption]
Luôn đánh giá khối doanh nghiệp tư nhân là đầu tàu của nền kinh tế, Chủ tịch ADB khẳng định sẽ tạo cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhất là trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Những lĩnh vực về hạ tầng, giao thông, công nghệ sạch, bảo hiểm, giáo dục và biến đổi khí hậu cũng sẽ được nằm trong danh sách ưu tiên cho vay.
"Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì hoàn toàn có thể cho vay tại nhiều ngành khác nhau chứ không chỉ là những ngành đã được nhấn mạnh trên. Đơn cử như tại Trung Quốc, ADB cũng hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong cả lĩnh vực y tế, tại một số quốc gia khác thì là lĩnh vực giáo dục hay tại Mianma thì là lĩnh vực viễn thông", ông Takehiko Nakao khẳng định.
Đặc biệt, các khoản vay của khối doanh nghiệp tư nhân sẽ không tính vào trần nợ công của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, tại cuộc trao đổi, Chủ tịch ADB cũng thẳng thắn đánh giá, các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hiện nay chưa có bất kỳ yêu cầu nào thể hiện mong muốn cũng như bày tỏ nhu cầu vay vốn từ ADB.
Đánh giá về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Chủ tịch ADB cho rằng, so với một năm trước đây, nền kinh tế Việt Nam đã duy trì được sự ổn định khi duy trì lạm phát ở mức thấp, tốc độ tăng tưởng cao. Dù trong thời gian qua, nền kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu đi xuống nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được ở mức độ ổn định, thậm chí có xu hướng khôi phục. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn được vận hành mạnh mẽ, tỷ giá bình ổn.
Tuy nhiên, ông Takehiko Nakao nhấn mạnh, Việt Nam phải đặc biệt lưu ý đến tính ổn định của kinh tế vì luôn luôn tồn tại nhiều bất định và thách thức đến từ môi trường bên ngoài. "Việt Nam cần tiếp tục thực thi những chính sách kinh tế phù hợp và cải cách cơ cấu theo chiều sâu. Đặc biệt quan trọng là cải cách các doanh nghiệp Nhà nước thông qua giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước, nâng cao quản trị doanh nghiệp và tăng cường hiệu quả tài chính. Chính phủ cũng cần xử lý những khoản nợ xấu, gia tăng nguồn thu từ thuế và nâng cao hiệu quả chi tiêu công", ông Takehiko Nakao nói.
Theo ông Takehiko Nakao, trong thời gian tới, kiểm soát nợ công là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt của Chính phủ Việt Nam. Để duy trì nợ công ở mức hợp lý, Chính phủ phải tiến hành những biện pháp tăng thu nội địa, chi tiêu công hiệu quả, phân bổ nguồn lực đầu tư và đặc biệt, chú ý đến khối doanh nghiêp tư nhân. Đối với hệ thống ngân hàng, cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn về quản trị, kiểm soát rủi ro và có thể giảm thuế với các ngân hàng.
"Việt Nam đã ở ngưỡng thu nhập trung bình, năm 2017 ADB vẫn sẽ tiếp tục cho Việt Nam hưởng lãi suất ưu đãi, còn những năm tiếp theo sẽ xem xét hỗ trợ ở mức hợp lý. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Chính phủ thông qua các khoản cho vay Chính phủ trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cùng với công cuộc xây dựng chiến lược Đối tác quốc gia mới cho giai đoạn 2016 - 2020" ông Takehiko Nakao cũng tái khẳng định
Quỳnh Liên