Các diễn giả tại Hội thảo (Ảnh TL)
Tối 18/9, một cuộc hội thảo cấp cao về Hiệp định tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) đã diễn ra tại Brussels, Vương quốc Bỉ, với sự tham dự của gần một trăm chuyên gia, doanh nghiệp, đại diện của các tổ chức châu Âu và Việt Nam.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã truyền đạt một thông điệp quan trọng, đó là trong bối cảnh thương mại quốc tế đang phải đối mặt với nhiều trắc trở không thể đoán định thì Việt Nam vẫn quyết tâm xây dựng môi trường thương mại, đầu tư mở và hoan nghênh tất cả các nhà đầu tư, các doanh nhân châu Âu đến Việt Nam làm ăn kinh doanh.
Tại hội thảo, các diễn giả đã giới thiệu sâu về nội dung Hiệp định cùng những lợi ích mà nó có thể mang lại cho các doanh nghiệp châu Âu trong các lĩnh vực từ hàng hóa, dịch vụ, thương mại, đầu tư, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mua sắm công đến thương mại điện tử.
Ông Peter Berz, phụ trách quan hệ thương mại giữa EU với các nước Đông Nam Á thuộc Ủy ban châu Âu, đánh giá Hiệp định bảo hộ đầu tư và Hiệp định thương mại mới giữa Việt Nam và EU, một khi được ký kết và đi vào thực thi, sẽ trở thành hình mẫu cho các hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và các đối tác khác trong tương lai.
Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại EU, Vũ Anh Quang cho rằng Việt Nam và EU có chung quan điểm về chủ nghĩa đa phương trong duy trì quan hệ cũng như luật pháp quốc tế. Ông tin tưởng EVFTA sẽ tạo lập khung khuôn khổ pháp lý cho thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, đồng thời cũng trở thành một bộ phận của Hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA).
Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu của châu Âu về châu Á (EIAS) Axel Goethals nhận định EVFTA là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tính sáng tạo và đổi mới. Với việc loại bỏ tới 99% các sắc thuế, Hội đồng châu Âu dự báo Hiệp định có thể giúp tăng 1/3 lượng xuất khẩu vào EU cùng mức 15% tăng trưởng GDP cho Việt Nam.
Hiệp định cũng sẽ mở cửa thị trường dịch vụ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống hay các sản phẩm nông nghiệp có chỉ dẫn địa lý và mở ra một chương mới về trao đổi thương mại giữa hai bên.
Đa số các diễn giả mong muốn Hiệp định sớm được ký kết, phê chuẩn và thực thi. Cả hai bên đều đang hết sức cố gắng và quyết tâm khẩn trương hoàn tất việc dịch thuật hiệp định sang các ngôn ngữ của EU cũng như tiếng Việt và sau đó sẽ tổ chức ký kết sớm.
Nguyễn Mạnh