Đại hội Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thứ sáu, 07/09/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/9, tại Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Báo Công luận
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu là cán bộ, hội viên Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Báo Công luận
Đồng chí Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội. 
Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương hiện có 126 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội, gồm: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Thông tin đối ngoại, Tạp chí Báo cáo viên, Vụ Báo chí - Xuất bản, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội cho biết, hoạt động của Liên Chi hội đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các mục tiêu đề ra. Hoàn thành tốt công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vị của đơn vị. Đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động nghiệp vụ, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị xử lý kỷ luật.

Chất lượng hoạt động nghiệp vụ của hội viên các chi hội từng bước được nâng cao, được tạo điều kiện thuận lợi tham gia học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chính trị. Nhiều hội viên có sáng kiến trong công tác, nhiều bài viết có chất lượng đoạt các giải báo chí. Nội bộ đoàn kết, thực hành tiết kiệm và thực hiện tốt đạo đức người làm báo.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tham luận với các nội dung: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của hội viên thuộc Liên chi hội, nâng cao đạo đức nghề nghiệp nhà báo...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả mà Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Liên chi hội.

Đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, trước hết, Liên chi hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, đó là thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao tính nhân văn, khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam.

Thực hiện nghiêm những nhiệm vụ liên quan tới công tác báo chí mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí - xuất bản trong việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, các chỉ đạo của Trung ương…

Các cơ quan báo chí thuộc Liên chi hội cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức thông tin tuyên truyền, chú trọng tính định hướng chính trị tư tưởng, khoa học; đề cao tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả. Thực hiện tốt việc tham gia nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của công tác tuyên giáo. Phát hiện những mô hình hay, kinh nghiệm tốt, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông tin đăng tải phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mà cần có sự phân tích, lý giải sâu sắc về các quan điểm, chính sách để kịp thời định hướng dư luận.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Liên chi hội và trực tiếp là hoạt động của các chi hội trực thuộc.

Liên chi hội cần tăng cường trao đổi với các cơ quan chức năng, trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan báo chí, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo của Ban Tuyên giáo Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có tinh thần trách nhiệm với đất nước...

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh, trong thời đại truyền thông kỹ thuật số hiện nay, những người làm báo nói chung và đội ngũ người làm báo Liên chi hội Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng cần vươn lên làm chủ mạng xã hội, cung cấp thông tin cho xã hội một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Mạng xã hội cần phải trở thành một chủ đề “nóng” trong nội dung sinh hoạt của Liên chi hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng đề nghị Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương cần chú trọng, đầu tư vào xây dựng tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia, giải báo chí về xây dựng Đảng… một cách bài bản, quy mô hơn.

Về sinh hoạt Liên chi hội, cần chú trọng công tác liên chi hội, đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt hội để nâng cao tính hấp dẫn như giao lưu, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ…

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi đã trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội.

Danh sách những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Đồng chí Lê Huy Nam, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo.

2. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản.

3. Đồng chí Nguyễn Trọng Hậu, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Phó Tổng biên tập Tạp chí Báo cáo viên.

5. Đồng chí Phạm Đình Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Ninh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

7. Đồng chí Vũ Khắc Kiên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh và tin: Huy Hoàng

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội