Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018

Thứ hai, 26/02/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/2/2018, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 đã tiến hành phiên họp lần thứ hai. Đây là cuộc họp quan trọng để nghe báo cáo tiến độ triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018, sẽ diễn ra từ ngày 16-18/3/2018 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng) ở một quy mô mới và tầm vóc lớn hơn với nhiều hoạt động lôi cuốn.

Video:

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Phạm Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018; Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đồng Trưởng Ban tổ chức Hội Báo; Mai Đức Lộc, Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và đại diện các đơn vị chủ trì, phối hợp là UBND Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hoá- Thể thao & Du lịch, và các đồng chí Trưởng, Phó các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018.

Báo Công luận
Quang cảnh cuộc họp. 
 
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thế Dũng- Giám đốc Nhà Văn hoá, HNBVN (đơn vị được giao nhiệm vụ chính)báo cáo các công việc đã và đang triển khai chuẩn bị cho Hội Báo; báo cáo xin ý kiến sơ đồ phân gian tại Hội Báo toàn quốc 2018. Đồng chí cho biết, kể từ cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp tổ chức Hội Báo, của Hội Nhà báo, UBND TP. Hà Nội đã tích cực triển khai các bước công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Hội Báo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đại diện đơn vị thiết kế cũng đã báo cáo chi tiết phương án thiết kế trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2018. Năm nay, Bảo tàng Hà Nội là đơn vị thường trực tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018.

Cũng tại cuộc họp, các đồng chí là đại diện cho các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; các Trưởng, Phó các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai các phần việc đã được phân công. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đều hoan nghênh tinh thần tích cực chuẩn bị và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các đơn vị. Đồng thời, đề xuất kiến nghị một số vấn đề quan trọng để góp phần thúc đẩy các công việc tổ chức Hội Báo được thuận lợi và thành công hơn.

Trong đó, các đại biểu cho rằng, bên cạnh các công việc khác, công tác thông tin tuyên truyền đóng một vai trò vô cùng quan trọng… Do đó, BTC mong muốn và đề nghị, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan báo chí khác, với sự ủng hộ mạnh mẽ, nhiệt tình hơn nữa của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ góp phần vào việc để lan tỏa tinh thần của Hội Báo toàn quốc đến toàn thể giới báo chí và toàn xã hội.

Tại cuộc họp, BTC đã thống nhất chương trình họp báo về Hội Báo toàn quốc 2018 dự kiến diễn ra vào hồi 15h30 ngày 6/3 (thứ 3) tại tầng 3, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

Báo Công luận
  Đồng chí Phạm Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ phát biểu tại buổi họp.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai các công việc cho việc tổ chức Hội Báo nội dung của Hội Báo cũng như các chương trình, tiến độ các công việc đã và được thực hiện phục vụ cho Hội Báo. Đồng thời, đồng chí Phạm Văn Linh cho rằng: Năm nay, bên cạnh HNBVN còn có sự đồng hành, vào cuộc của UBND TP. Hà Nội là hai đơn vị chủ trì tổ chức Hội Báo, điều này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội Báo. Đây là sự kiện quan trọng của giới báo chí Việt Nam, vì vậy chúng ta cần phải làm cho đậm nét và có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng. “Rất mong từ nay đến khi Hội Báo diễn ra chính thức các đơn vị được phân công cần vào cuộc khẩn trương, tích cực, trong đó, Ban Tuyên giáo cũng sẽ nỗ lực, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa góp phần quan trọng để đưa Hội Báo toàn quốc 2018 đạt chất lượng tốt hơn, với nhiều ấn tượng tốt đẹp hơn”- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh.

Báo Công luận
 Đồng chí Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Bày tỏ niềm vinh dự khi năm nay UBND TP. Hà Nội cùng với HNBVN là hai đơn vị chủ trì tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018, đồng chí Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đồng Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018, đề nghị các đơn vị cần nỗ lực, lên kịch bản chi tiết hơn để đảm bảo cho thành công của Hội Báo. Đồng thời cam kết, UBND TP. Hà Nội Hà Nội sẽ phát huy hết trách nhiệm và tình cảm của mình, luôn đồng hành, sát cánh cùng BTC, giới báo chí Việt Nam; hỗ trợ, tạo điều kiện để công tác tổ chức Hội Báo được diễn ra một cách an toàn và thuận tiện nhất, góp phần vào thành công của Hội Báo năm nay.

Báo Công luận
 Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 phát biểu tại buổi họp.
Cũng tại cuộc họp này, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 đã ghi nhận và cảm ơn đơn vị đồng chủ trì là UBND TP. Hà Nội và các cơ quan phối hợp thời gian vừa qua đã sát cánh, đồng hành cùng HNBVN trong việc thúc đẩy các công tác tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018. Đồng thời, đồng chí cho rằng, thời gian tổ chức Hội Báo chỉ còn khoảng 20 ngày, vì vậy, đề nghị và mong muốn các đơn vị, các đồng chí thành viên BTC hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn nữa, khẩn trương triển khai các công việc đã được phân công để đảm bảo cho Hội Báo toàn quốc 2018 đạt được kết quả cao nhất…

Ngọc Lành - Ảnh: Nguyễn Mạnh

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội