Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nhà báo TP. Cần Thơ

Thứ năm, 21/06/2018 22:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 21/6/2018, tại Hội trường UBND TP. Cần Thơ, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). Dịp này, Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua tập thể Hội xuất sắc cho Hội Nhà báo TP. Cần Thơ và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nền báo chí nước nhà.


Báo Công luận

 Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao cờ thi đua tập thể Hội xuất sắc cho Hội Nhà báo Cần Thơ

Đến dự lễ kỷ niệm có Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, BTG Thành ủy TP. Cần Thơ cùng các Hội viên Hội Nhà báo Cần Thơ.

Tại buổi họp mặt, Nhà báo Nguyễn Bé đã thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam trao cờ thi đua tập thể Hội xuất sắc cho Hội Nhà báo Cần Thơ và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Công luận
...trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các cá nhân

Dịp này, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XII quyết định trao giải cho 38 tác phẩm, trong đó có 10 tác phẩm báo in, 9 tác phẩm báo hình (không có giải nhất), 9 tác phẩm báo nói và 9 tác phẩm ảnh báo chí (không có giải nhất).

Theo BTC, cuộc thi năm nay đã tiếp nhận 147 tác phẩm gửi dự thi của 87 tác giả và 60 nhóm tác giả là nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đang hoạt động tại các cơ quan báo chí của TP. Cần Thơ, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện báo chí đặt trụ sở trên địa bàn.

Được biết, chiều nay (21/6), Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Bé có mặt tham dự và trao kỷ niệm chương cho các nhà báo có nhiều đóng góp cho sự phát triển nền báo chí nước nhà. 

Báo Công luận

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các nhà báo tỉnh Bến tre

  • Trước đó, sáng 20/6/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Bến Tre đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình, đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh cùng gần 150 hội viên tham dự.

Hội Nhà báo Bến Tre đã thông qua các quyết định trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam” cho 7 nhà báo, trao thẻ hội viên cho 3 hội viên mới; trao bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 1 hội viên xuất sắc về nghiệp vụ và công tác xây dựng hội năm 2017; tặng danh hiệu hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở năm 2017 của Hội Nhà báo Bến Tre cho 22 cá nhân.

Ban tổ chức đã công bố và trao các Giải báo Xuân Mậu Tuất năm 2018 cho 18 tác giả, nhóm tác giả; công bố và trao Giải báo chí Sương Nguyệt Anh cho 22 tác giả, nhóm tác giả ở 4 thể loại: báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử. Đồng thời, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất Giải báo Xuân Mậu Tuất 2018 và Giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2018.

Thái Sơn


Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội