Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí Người làm báo nhiệm kỳ 2016- 2018

Thứ ba, 17/05/2016 16:16 PM - 0 Trả lời

Sáng nay (17/5/2016), tại Hà Nội, Chi hội nhà báo Tạp chí Người làm báo (Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016- 2018. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam.

(CLO) Sáng nay (17/5/2016), tại Hà Nội, Chi hội nhà báo Tạp chí Người làm báo (Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016- 2018. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam.

Hiện nay, Chi hội nhà báo Tạp chí Người làm báo có tổng số 7 hội viên. Thời gian qua, do nhân sự của Tạp chí có biến động nên kéo theo sự thay đổi về số hội viên Chi hội, hội viên lại phân tán ở hai địa điểm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt của Chi hội. Tuy nhiên, phần lớn hội viên đều là những người tâm huyết với nghề, luôn đi đầu trong công tác chuyên môn, nhiệt tình, tìm tòi sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ được giao, vì vậy hoạt động của Chi hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào những bước đột phá mới trong sự đi lên của Tạp chí Người làm báo...

[caption id="attachment_98437" align="aligncenter" width="640"]2 Toàn cảnh đại hội[/caption]

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2016- 2018 Chi hội Tạp chí Người làm báo phấn đấu thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì công tác bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn cho hội viên; thường xuyên quán triệt cho hội viên tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt 9 điều quy định về đạo đức người làm báo; Tham gia và góp phần vào việc đổi mới thật sự hoạt động cũng như tạo sự khởi sắc của Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN; Chấn chỉnh và đổi mới hoạt động của Chi hội, tìm kiếm những hình thức sinh hoạt sinh động thiết thực bổ ích theo phương châm gắn với thực tế của Hội nhà báo và báo chí địa phương; Hội viên đi đầu trong viêc hoàn thành nhiệm vụ do BBT đề ra, làm tốt công tác chuyên môn; Giữ gìn sự đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc, cùng tòa soạn tạo nên một tập thể vững mạnh về mọi mặt.

[caption id="attachment_98438" align="aligncenter" width="640"]SONY DSC TS. Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Lợi- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo được tín nhiệm bầu giữ chức Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí Người làm báo nhiệm kỳ 2016- 2018.chúc mừng[/caption]

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS. Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực cũng như thành tích mà Chi hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nêu ra những nhiệm vụ quan trọng mà Tạp chí nói chung và Chi hội nói riêng cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới như: Cần sớm kiện toàn lại bộ máy tổ chức và nề nếp sinh hoạt của hội viên Chi hội.

Chú trọng đến việc bồi dưỡng, kết nạp thêm hội viên mới; Tăng cường, đề cao nhiều hơn đến các hoạt động nghiệp vụ báo chí như tích cực tổ chức, tham gia các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ về công tác Hội và báo chí, với phương châm hướng về cơ sở… thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Tạp chí, xứng đáng là Cơ quan nghiệp vụ lý luận của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành bầu Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2016- 2018 và đồng chí Nguyễn Thành Lợi- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo được tín nhiệm bầu giữ chức Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí Người làm báo nhiệm kỳ 2016- 2018.

                                                                                                      Ngọc Lành

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo