(CLO) Vừa qua, việc Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình ban hành văn bản có nội dung hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh chỉ làm việc với người có Thẻ nhà báo đã gặp phải sự phản đối của giới báo chí.
Cụ thể, ngày 7/4, bà Trần Thị Thảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Ninh Bình đã ký thay giám đốc sở ban hành văn bản số 314/STTTT-TT BCXB gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc hướng dẫn tiếp xúc với nhà báo.
Văn bản có đoạn nêu: "Khi Nhà báo của các cơ quan báo chí đến liên hệ làm việc, cơ quan, đơn vị có quyền yêu cầu xuất trình Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp, phù hợp với cơ quan báo chí. Nếu không có Thẻ Nhà báo thì có quyền từ chối làm việc và cung cấp thông tin".
[caption id="attachment_162639" align="aligncenter" width="540"]
Phó Giám đốc Sở TT&TT Ninh Bình thừa nhận văn bản số 314 có nội dung chưa chặt chẽ (Ảnh NLĐ).[/caption]
Xuất phát từ văn bản trên, nhiều đồng nghiệp công tác tại các cơ quan báo chí cho rằng văn bản này sẽ gây khó khăn cho các phóng viên chưa có Thẻ nhà báo khi tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thảo - Phó giám đốc Sở TT&TT tỉnh Ninh Bình cho biết sau khi ban hành văn bản số 314, bà Thảo đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà báo, phóng viên. Ngày 9/5, bà Thảo đã ban hành văn bản số 399/STTTT-TT BCXB có nội dung thay thế văn bản số 314/STTTT-TT BCXB ngày 7/5 trước đó.
[caption id="attachment_162648" align="aligncenter" width="800"]
Sở TT&TT Ninh Bình đã ban hành văn bản số 399/STTTT-TT BCXB thay thế văn bản số 314/STTTT-TT BCXB trước đó.[/caption]
Về nguyên nhân, bà Thảo lý giải: “Năm 2014, có văn bản hướng dẫn tiếp xúc với nhà báo chung. Sau đấy, Luật báo chí 2016 có điều chỉnh thì bỏ mục giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân đi. Thì cái văn bản năm 2017 nó là thừa kế của văn bản cũ năm 2014.”
“Sau khi một số anh em báo chí có trao đổi, gặp gỡ thì thấy là cái văn bản của tôi ban hành vừa rồi nó cũng chưa chặt chẽ nên tôi cũng tiếp thu ngay và ban hành một văn bản khác thay thế văn bản 341 gửi đến các cơ quan đơn vị” - bà Thảo chia sẻ.
Khoản 12, điều 9 Luật Báo chí sửa đổi năm 2016, có hiệu lực vào ngày 1-1-2017, quy định: Nghiêm cấm các hành vi "đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật".
Nguyễn Mạnh