Theo phản ánh của người dân, trên địa bàn xã Ninh Hiệp có khu sinh thái Minh Thu và Cánh Buồm Xanh, ngoài ra còn một khu liên hợp thể thao của công ty TNHH Tân Hùng Minh. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các khu sinh thái này không hoạt động đúng chức năng mà còn xây dựng những kiot cho các tiểu thương thuê lại buôn bán quần áo với giá hàng trục triệu một kiot.
Hàng loạt kiot được xây dựng và cho thuê trái phép tại khu sinh thái Minh Thu
Theo quan sát của phóng viên tại khu sinh Thái Minh Thu có rất nhiều kiot ở hai bên ngoài cổng để bán quần áo, quán bia. Đi sâu vào bên trong, PV không khỏi bất ngờ khi những công trình được xây dựng làm rạp đám cưới, kho chứa các loại thảo dược, nhà kiên cố cho thuê… Thoạt nhìn sẽ không ai nghĩ đây là một khu để mọi người đến vui chơi, giải trí, thư giãn. Thực tế nó giống như một tổ hợp kinh doanh, bất kì chỗ nào trống đều có thể cho thuê để kinh doanh.
Đi dọc theo các kiot về phía dưới là khu sinh thái Cánh Buồm Xanh, cũng không khác gì so với khu sinh thái Minh Thu, hai bên đều là các kiot được dựng lên và cho thuê lại. Khi được hỏi về giá thuê tại đây, mọi người đều thờ ơ, lấp lửng: “Em không thuê được đâu, giá cao lắm…”.
Khu sinh thái bị CĐT biến tướng thành các kiot cho thuê để lợi hàng tỷ đồng
Trước đó, đã có rất nhiều phản ánh của người dân về việc một số dự án núp bóng làm khu sinh thái nhưng thực chất lại biến tướng xây dựng các kiot, kho chứa hàng cho tiểu thương thuê lại để trục lợi hàng tỷ đồng mỗi năm. Một người dân gần khu sinh thái cho biết: “
Ban đầu dự án có trồng cây cảnh, sau đó là đầu tư xây dựng các công trình kiên cố. Loa đài inh ỏi suốt ngày đêm, xóm làng cũng vì thế mất đi sự thanh bình vốn có. Các cơ quan, đoàn thể cũng thường xuyên vào đây ăn uống, tụ tập. Sau dần thì các ông ấy dựng lên các kiot để cho thuê”.
Tiếp theo là khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp. Nơi đây sầm uất hơn và có cả cảnh sát khu vực, công an giao thông đến dẹp đường. Phía bên ngoài, như mọi ngày vẫn diễn ra việc buôn bán của các tiểu thương tại các kiot được thuê lại. Khi vào bên trong là những kho hàng được tập kết, di chuyển xong là đóng kín cửa. Thậm chí phía bên trên là nơi tập gym nhưng thật ra là nơi chứa quần áo của người buôn tại đây.
Mặc dù những khu sinh thái này đã được biến tướng nhiều năm nay thu lời hàng tỷ đồng, nhưng huyện Gia Lâm và xã Ninh Hiệp vẫn bị “bịt mắt” suốt mấy năm qua, các sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại và còn không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.
Liên quan đến vấn đề này, PV đã liên hệ làm việc với xã Ninh hiệp và UBND huyện Gia Lâm. Cơ quan chức năng nói gì, báo điện tử congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.
Nhóm PV