Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Báo động nạn khai thác đất trái phép ban đêm

Chủ nhật, 13/08/2017 15:10 PM - 0 Trả lời

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản quy định về kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; các sở, ban, ngành đã nhiều lần thành lập liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên toàn tỉnh. Thế nhưng,  thực trạng khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngày càng diễn ra một cách rầm rộ, công khai.

(CLO) UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản quy định về kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; các sở, ban, ngành đã nhiều lần thành lập liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên toàn tỉnh. Thế nhưng,  thực trạng khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngày càng diễn ra một cách rầm rộ, công khai. >>>Trung tâm thương mại và Khách sạn BMC Hà Tĩnh: Tự đặt ra mức thu phí giữ xe trái qui định [video width="1280" height="720" mp4="http://media.congluan.vn/files/f1/wp-content/uploads/2017/08/20752119_677421222468011_1308255065655476224_n.mp4"][/video]

Một trong những điểm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác trái phép.

“Khung giờ vàng” khai thác đất lậu Cách thức hoạt động của các đầu nậu khai thác ngày càng tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan chức năng, thời điểm chủ yếu khai thác đều diễn ra vào ban đêm. Theo nguồn tin phản ánh, PV có mặt tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên để chứng kiến sự việc. Cao điểm vào các ngày từ 07/8 – 9/8/20117 , trên tuyến đường QL 1A, hàng trăm lượt xe tải lớn nhỏ chở đất vượt thành thùng, nối đuôi nhau băng qua trạm thu phí Cầu Rác theo hướng Bắc về tập kết tại Nhà máy gạch của Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ. [caption id="attachment_177707" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Hàng trăm lượt xe tải chở đất trái phép về tập kết tại Nhà máy gạch của Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ, huyện Cẩm Xuyên (ảnh chụp lúc 0h50 ngày 9/8/2017).[/caption] Một nhân viên trực thu phí tại Cầu Rác cho biết lưu lượng xe tải chở đất quá khổ, quá tải đã diễn ra mấy ngày hôm nay, số lượng xe tăng lên đột biến. “Xe tải chở đất hoạt động chủ yếu từ 23h đêm đến tận 3h sáng ngày hôm sau. Vì chỗ lấy đất này nằm sát ngày QL 1A và gần vị trí thu phí nên chúng tôi nắm rất rõ. Vào thời điểm này chỉ có xe tải chạy qua chứ phương tiện khác rất ít”­- nhân viên này cho biết. Theo tìm hiểu của PV, địa điểm lấy đất thuộc thôn 7, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chủ đất là ông Nguyễn Trường Huyên; người mua đất chở đi bán là ông Lê Xuân Hải (trú tại thôn 9, xã Cẩm Trung). Tại hiện trường, có một máy xúc đang hoạt động và hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau chờ “ăn đất”. Được biết, địa điểm trên không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác đất. Coi thường pháp luật Khi PV tiếp cận khu vực khai thác để lấy hình ảnh thì bị một số đối tượng đi xe máy uy hiếp, dùng đất đá ném vào người, cản trở hoạt động tác nghiệp. Rất may vào thời điểm đó, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh đi tuần tra đã kịp thời can thiệp. Làm việc với PV ngày 8/8/2017, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết đã bắt quả tang, lập biên bản xử phạt đối với ông Lê Xuân Hải và ông Nguyễn Trường Huyên: “Đêm ngày 02/8, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc khai thác đất trái phép trên địa bàn, chúng tôi đã phối hợp với Phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang và lập biên bản vụ việc. Các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm trên và hứa sẽ không tái phạm”. Ông Tiến cho biết thêm:
“Huyện đã ủy quyền cho xã xử phạt hành chính đối với ông Hải và ông Huyên, nhưng do cán bộ TN&MT xã mới nhận vào làm hợp đồng, chưa thành thạo thủ tục, quy trình nên chưa thể tiến hành xử phạt được, phải chờ hồ sơ của Phòng TN&MT huyện chuyển xuống. Còn việc tiếp tục khai thác trái phép mới đây thì xã chưa nắm được, do thời điểm khai thác vào ban đêm nên có thể lực lượng công an xã không biết?". [caption id="attachment_177708" align="aligncenter" width="2394"]Báo Công luận Xe tải chở đất trái phép ngang nhiên chạy trên QL 1A  (ảnh chụp lúc 23h30 ngày 7/8/2017).[/caption] Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên cho biết, đã nắm được sự việc nêu trên và ngày 04/8 Phòng TN&MT đã mời các đối tượng vi phạm đến làm việc. “Phòng đã giao cho UBND xã Cẩm Trung phạt hành chính đối với các trường hợp trên nhưng hiện tại chưa thấy chính quyền xã báo cáo lên. Quan điểm của Phòng là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”. Ông Toàn cũng cho biết: “Sự việc này hiện tại Phòng vẫn chưa báo cáo lên UBND huyện vì còn củng cố thêm một số hồ sơ và tài liệu liên quan”. Nêu vấn đề hoạt động khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn và một số đối tượng có hành vi bảo kê, hăm dọa PV khi tác nghiệp tại hiện trường vụ việc trên, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSĐTTP về KT&MT huyện Cẩm Xuyên cho biết, sẽ phối hợp với Phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên kiểm tra, xử lý. “Riêng các đối tượng có hành vi cản trở báo chí tác nghiệp, chúng tôi sẽ điều tra, làm rõ sau đó báo cáo lãnh đạo hướng xử lý. Nếu đủ chứng cứ, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”- Trung tá Hùng nhấn mạnh. Trước đó, ngày 06/5/2017, báo chí phản ánh về việc Nhà máy gạch của Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ lấy danh nghĩa cải tạo ruộng để khai thác đất trái phép vào ban đêm tại xã Cẩm Quang, xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nhưng việc xử lý chưa nghiêm. Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Minh Hà

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án