Vĩnh Phúc: Đã tháo dỡ cổng xây trái phép vào mỏ đá Tam Quan

Thứ bảy, 23/09/2017 20:13 PM - 0 Trả lời

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, đến chiều ngày 20/9/2017 người dân trong thôn Làng Mấu đã đồng ý phá dỡ hai trụ cổng xây dựng trái phép trên đường giao thông nông thôn vào mỏ đá Tam Quan.

(CLO) Sau một thời gian được tuyên truyền, vận động, đến chiều ngày 20/9/2017, người dân trong thôn Làng Mấu đã đồng ý phá dỡ hai trụ cổng xây dựng trái phép trên đường giao thông nông thôn vào mỏ đá Tam Quan. >> “Nút thắt” giữa người dân và doanh nghiệp đang được tháo gỡ! >> Huyện Tam Đảo yêu cầu tháo dỡ cổng vào mỏ đá Tam Quan Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Quan cho biết: Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện Tam Đảo về việc tháo dỡ những trụ cổng người dân tự ý xây dựng trên đường vào mỏ đá Tam Quan trước ngày 25/09/2017, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, cũng như kế hoạch cưỡng chế (chậm nhất là ngày 22/09 nếu như người dân trong thôn vẫn cố tình vi phạm). Tuy nhiên, đến chiều ngày 20/09, người dân trong thôn Làng Mấu đã đồng ý phá dỡ hai trụ cổng xây dựng trái phép trên đường giao thông nông thôn khu nghĩa trang làng Mấu. [caption id="attachment_184959" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận
Đã tháo dỡ cổng xây trái phép vào mỏ đá Tam Quan[/caption] Như Báo Điện tử Congluan.vn đã thông tin, ngày 11/09/2017, UBND huyện Tam Đảo ban hành văn bản số 1482/UBND – KTHT về việc “Tháo dỡ công trình xây dựng trên đường vào mỏ đá Tam Quan” , cho biết: “Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tại buổi đối thoại với người dân xã Tam Quan ngày 14/7/2017 về việc tháo dỡ những vướng mắc tại mỏ đá Tam Quan, chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn, Công ty CP Chế biến XNK Khoáng sản Vĩnh Phúc đã tích cực thực hiện đúng các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tại buổi kiểm tra thực tế mỏ đá Tam Quan, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tam Quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan huy động nhân lực, máy móc tháo dỡ cổng xây dựng trên đường vào mỏ đá Tam Quan để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đề phòng cổng đổ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi qua khu vực này. Tuy nhiên, đến nay xã Tam Quan chưa thực hiện, UBND huyện Tam Đảo yêu cầu UBND xã Tam Quan phải tiến hành thực hiện xong việc tháo dỡ cổng trên và báo cáo UBND huyện trước ngày 25/9/2017″. Như vậy, với sự nỗ lực vận động của chính quyền địa phương, “nút thắt” giữa người dân và doanh nghiệp đã được tháo gỡ.

Nhóm PVĐT

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án