Hà Tĩnh: Đánh cán bộ xã nhập viện, cản trở thi công lưới điện

Thứ tư, 06/06/2018 06:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ ông Nguyễn Trung Thương – Bí thư Đảng ủy xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nhóm người đến cản trở thi công dự án lưới điện, đánh cán bộ xã nhập viện.

Khoảng 9h sáng ngày 3/6/2018, Điện lực Hương Khê phối hợp với chính quyền xã Hương Long tổ chức thực hiện dự án kéo tuyến dây điện xuất tuyến 2-35kV, Trạm biến áp 110kV Hương Khê từ cột số 15 đến cột số 17 chạy qua địa bàn xóm 6 - xã Hương Long, để phục vụ đời sống dân sinh vùng hạ huyện Hương Khê.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến thực hiện nhiệm vụ thì một số thành viên gia đình ông Kiều Viết Lý (SN 1952, trú tại xóm 6, xã Hương Long) có hành vi cản trở. 

Trước tình hình trên, đại diện chính quyền địa phương chỉ đạo đơn vị thi công cắt dây tiếp địa để tiếp tục thi công thì những người này xông ra có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, ngăn cản.

 Video người dân cung cấp.

Chưa dừng lại ở đó, con trai ông Lý là Kiều Viết Nam (SN 1990) còn xông vào đánh ông Lê Khắc Huân - cán bộ địa chính, xây dựng cơ bản và môi trường xã Hương Long. Lúc này, ông Lê Khắc Nga – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Long vào can ngăn cũng bị ông Kiều Viết Nam đánh vào mặt.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là phía gia đình ông Kiều Viết Lý cho rằng, đường dây điện 35kV chạy phía trước vườn nhà ông sẽ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. 

Tuy nhiên, nơi xảy ra vụ việc tại khu vực cột điện số 17 nằm trên diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Duy Tính, không liên quan đến gia đình ông Kiều Viết Lý.

Báo Công luận
Đoạn dây thép trần phi 6 được gia đình ông Kiều Viết Lý kéo từ khu vực trong nhà lên tiếp giáp với đường dây diện 35kv để làm khó ngành điện lực và chính quyền địa phương. 

Vụ việc xảy ra khiến ông Lê Khắc Huân bị đối tượng Kiều Viết Nam đánh bị thương nặng phải cấp cứu tại BVĐK Hương Khê, còn ông Lê Khắc Nga bị sưng bầm ở vùng mặt. 

Vụ việc sau đó được trình báo và cơ quan Công an huyện Hương Khê phối hợp lực lượng chức năng xác minh, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ.

Báo Công luận
 Nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, dự án tuyến đường dây điện này trước đó đã được Điện lực Hương Khê đề nghị UBND huyện Hương Khê thành lập Hội đồng GPMB kiểm đếm, áp giá chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng và đã bàn giao mặt bằng cho Điện lực Hương Khê triển khai thực hiện.

Minh Hà

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án