Bão Friederike càn quét Đức và Hà Lan làm ít nhất 9 người chết

Thứ sáu, 19/01/2018 09:41 AM - 0 Trả lời

Chiều 18/1, cơn bão mang tên Friederike, với sức gió lên đến cấp 12 đã tràn qua nước Đức, gây mưa lớn, tuyết rơi nhiều và khiến ít nhất 6 người thiệt mạng đồng thời buộc mọi tuyến tàu đường dài phải hủy bỏ.

Báo Công luận
 Một ngôi nhà ở Hà Lan bị hư hại do bão Friederike. (Nguồn: DPA)


Cơ quan dự báo thời tiết (DWD) của Đức cho hay Friederike là cơn bão mạnh nhất ở Đức trong vòng 10 năm qua. Theo đó, sức gió của bão Friederike đo được ở khu vực Tây Đức đã lên tới 130 km/h, có nơi lên đến 203 km/h. DWD cũng khuyến cáo người dân trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão nên ở trong nhà tránh các rủi ro do các mảnh vỡ rơi xuống, cây đổ và những thiệt hại tiềm ẩn từ các đường dây điện.

Trong khi đó, công ty đường sắt Deutsche Bahn cho hay, vì lý do an toàn nên mọi tuyến tàu đường dài trên cả nước sẽ bị hoãn đến khi có thông báo mới, do quan ngại nguy cơ gió mạnh có thể khiến cây gãy đổ lên đường ray. Nhiều hành khách hiện mắc kẹt ở các bang Nordrhein-Westfalen và Niedersachsen do các chuyến tàu ngừng hoạt động hoàn toàn tại đây. Các trường học ở một số bang của Đức cũng đã đóng cửa trong ngày, hoạt động của các sân bay lớn tại Düsseldorf, Cologne và Bonn cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thời tiết và phải hủy bỏ chuyến bay hoặc đóng cửa hoàn toàn.

Còn tại Hà Lan, 3 người đã thiệt mạng do bão Friederike đổ bộ, khiến cây đổ và làm gián đoạn hoạt động giao thông vận tải ở nước này, với hàng trăm chuyến bay và tàu bị hủy bỏ. Sân bay Schiphol ở Amsterdam đã phải ngừng hoạt động do gió giật lên tới 140km/h được ghi nhận dọc bờ biển. Ít nhất 260 chuyến bay đã bị hủy. 

Gió mạnh cũng làm tốc mái khiến nhà ga sân bay phải đóng cửa. Bên cạnh đó, dịch vụ tàu hỏa toàn quốc ở Hà Lan cùng nhiều tuyến xe khách đã phải thông báo tạm ngừng hoạt động sau khi nhà chức trách ban bố mức cảnh báo cao nhất về bão./.

 

Theo TTXVN

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h