Cựu Bộ trưởng Brexit David Davis. Ảnh: Reuters
Anh dự kiến sẽ rời EU vào ngày 29/3 năm sau, nhưng mọi thứ vẫn chưa hề rõ ràng khi môt thỏa thuận cụ thể chưa hề đạt được và một số thành viên nổi dậy trong đảng cầm quyền đã đe dọa sẽ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng nếu bà cố chấp.
Ông David nói với tờ Huffington Post rằng có một lượng lớn các nhà làm luật muốn một Brexit cứng rắn hơn với EU và sẵn sàng bỏ phiếu chống lại bà May.
3 đảng đối lập, đảng Lao động, đảng SNP và đảng Dân chủ Tự do đã tuyên bố sẽ phản đối kế hoạch Chequers.
Nếu 40 trong tổng số 315 nhà làm luật của đảng cầm quyền và các đảng đối lập đều bỏ phiếu chống lại dự thảo này, bà May sẽ thiếu đi số phiếu cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Điều này sẽ tăng khả năng Anh rời EU mà không có một thỏa thuận, hay nghiêm trọng hơn, một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai.
Thỏa thuận của bà May mong muốn giữ nguyên tự do thương mại hàng hóa với EU bằng việc chấp nhận áp dụng phần lớn các đạo luật của EU lên hàng hóa nước này cũng như việc Anh tham gia vào các cơ quan của EU trong việc kiểm soát hàng hóa giao dịch.
Nhiều người lo ngại những thỏa thuận này sẽ khiến kinh tế Anh nằm dưới kiểm soát của EU và không dẫn tới một Brexit thực thụ.
Hoàng Việt (Theo Reuters)