CEO BlackRock và Blackstone sẽ không tham dự sự kiện đầu tư tại Riyadh

Thứ ba, 16/10/2018 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo trào lưu tẩy chay Riyadh vì việc nhà báo Khashoggi mất tích, CEO của BlackRock Larry Fink và CEO của Blackstone, Stephen Schwarzman sẽ không tham dự sự kiện đầu tư cấp cao, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu tuần sau, một nguồn tin của Reuters cho hay.

Báo Công luận
 CEO của BlackRock, ông Larry Fink .Ảnh: Reuters

BlackRock, quỹ quản lý đầu tư lớn nhất thế giới và Blackstone, quỹ đầu tư hàng đầu thế giới đã từng nói rằng CEO của họ dự kiến vẫn tham dự sự kiện kêu gọi đầu tư tại Riyadh. Tuy nhiên, hiện cả hai phía đều không đưa ra phản hồi gì về thông tin mới nhất này.

Trước đó, CEO của hai "ông lớn" Mỹ khác là Jamie Dimon của JP Morgan & Chase và Bill Ford của Ford Motor đã tuyên bố rút lui khỏi sự kiện này.

Như vậy hàng loạt các lãnh đạo cấp cao trong giới truyền thông, công nghệ và tài chính đã đồng loạt rút lui khỏi sự kiện lần này, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, 23-25/10, sau khi có thông tin nhà báo Khashoggi đã mất tích sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul.

Việc tẩy chay sự kiện đầu tư tương lai lần này được coi là một phương thức để giới doanh nhân, các công ty truyền thông lớn lên tiếng phản đối hành động của Riyadh nhằm vào nhà báo Khashoggi. Ông  Khashoggi từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích các chính sách của Saudi Arabia, và đã rời khỏi nước này 1 năm trước vì lo ngại bị trả thù bởi những phát ngôn của mình.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h