Chính phủ Trung Quốc hoàn trả lương cho 1,5 triệu lao động trước tết âm lịch

Thứ sáu, 03/04/2015 06:27 AM - 0 Trả lời

Chính phủ Trung Quốc hoàn trả lương cho 1,5 triệu lao động trước tết âm lịch

(congluan.vn) Trung Quốc đã hoàn trả 10 tỉ nhân dân tệ (1,65 tỉ USD) cho dân lao động nhập cư trong hai tháng cuối năm nhằm giải quyết vấn đề dai dẳng của các chủ lao động nợ lương công nhân trước kỳ nghỉ tết.

Báo Công luận
 
Người nhập cư về quê ăn tết
Nhiều người dân nhập cư chỉ trở về nhà mỗi năm một lần vào dịp Tết âm lịch rơi vào ngày 31 tháng 1 năm nay. Chiến dịch giúp đỡ dân nhập cư giúp hoàn trả 10,9 tỉ nhân dân tệ chưa thanh toán cho hơn 1,5 triệu lao động trên toàn Trung Quốc, Li Zhong, phát ngôn viên của Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, phát biểu tại một cuộc họp báo. Ông cho biết thêm 890 trường hợp chưa thanh toán tiền lương đã được chuyển giao cho cảnh sát đối phó.Tại Trung Quốc, người lao động nhập cư đến các thành phố lớn từ nông thôn khó được bảo vệ quyền lợi và thường xuyên bị bóc lột.

Lao động chủ yếu trong các xí nghiệp thủ công với lương khá thấp, không được hưởng các quyền ưu tiên về giáo dục, y tế và các dịch vụ khác của chính phủ. Trong khi đó, các chủ lao động thường xuyên quịt nợ hoặc trì hoãn phát lương cho người lạo động trong khi điều kiện lao động không cho phép có cơ hội lừa đảo, gây ra hoàn cảnh khó khăn cho dân nhập cư trước kỳ lễ tết.

Theo số liệu thống kê, những năm gần đây Trung Quốc có hơn 300 triệu lao động nhập cư từ nông thôn. Trong số đó hơn 84,5 triệu lao động chỉ trở về quê một năm một lần. Cuộc sống của họ khá khó khăn do điều kiện lao động không tốt, lương thấp và hoàn cảnh xa quê. Cuối năm hàng triệu lao động quay trở về quê để đón Tết Nguyên Đán cho dù có được trả lương hay không.

Trần Hinh(Euronew)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h