G20 xoay quanh nỗi lo về chiến tranh thương mại

Thứ tư, 21/03/2018 10:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những lo ngại về một cuộc chiến thương mại đang bao trùm lên cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Tài chính các nước G20 tại Argentina, theo như Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho hay.

Báo Công luận
Bộ trưởng Tài chính Đức (trái) trong khuôn khổ hội nghị G20 tại Argentina vừa qua. Ảnh: Reuters 

Ông Scholz cho biết phần lớn các nước tham gia đều bày tỏ lo ngại về một cuộc chiến thương mại kéo dài trước thời điểm đạo luật tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép của Mỹ chính thứuc có hiệu lực, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh báo chống lại các chủ nghĩa "dân tuý".

"Việc có một cuộc hội đàm về vấn đề này đã là thành công bước đầu", ông Scholz cho hay, nói về các cuộc đàm thoại với người đồng cấp phía Mỹ. "Ít nhất chúng ta cũng có những dấu hiệu khả quan bước đầu".

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cũng chia sẻ trên Twitter sau cuộc gặp với những lãnh đạo cấp cao của phía Mỹ: "Tôi đang trở về từ Washington. Tôi đã có một cuộc nói chuyện hiệu quả với Wilber Ross (Bộ trưởng Thương mại Mỹ), Robert Lighthizer (đại diện thương mại Mỹ), các nghị sĩ, các công ty. Các thoả thuận là có thể đạt được nếu hai bên đồng lòng", 

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Brazil Henrique Meirelles cho biết ông đã chia sẻ với người đồng cấp Mỹ, Steven Mnuchin về những lo ngại của Brazil với thuế nhập khẩu thép mới. 

Ông Meirelles cho biết, ông đã nói rằng mức thuế mới sẽ "phản tác dụng" khi nó sẽ ảnh hưởng tới những công ty Mỹ đang nhập khẩu các sản phẩm bán hoàn thiện từ Brazil, và Brazil mong muốn được miễn trừ khỏi đạo luật này. "Ông Mnuchin cũng nói rằng Mỹ không sắp đặt cho "một cuộc chiến thương mại trong tương lại", ông Meirelles cho biết.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h