Indonesia mở rộng tìm kiếm thi thể nạn nhân và chiếc hộp đen thứ hai

Thứ hai, 05/11/2018 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Indonesia đã mở rộng công cuộc tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng như hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737-MAX8 xấu số, thuộc hãng hàng không Lion Air. Chiếc máy bay này đã lao xuống biển hồi đầu tuần trước làm 189 người thiệt mạng.

Báo Công luận
 Mảnh vỡ của chiếc Boeing 737-MAX8. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi quyết định mở rộng tìm kiếm thêm 3 ngày", lãnh đạo cơ quan tìm kiếm cứu hộ nước này Muhammad Syaugi cho hay.

Quyết định trên được đưa ra sau khi rà soát hiện trường vụ việc, ông cho biết. Hiện thi thể nhiều nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Tính tới hôm qua, 105 túi xác đã được chuyển tới bệnh viện để xác minh danh tính. Hiện mới chỉ có 14 nạn nhân được xác minh.

"Tôi chắc chắn con số sẽ tiếp tục gia tăng", ông Syaugi cho biết.

Cơ quan này cho biết hiện việc tìm kiếm đang tập trung vào thi thể các nạn nhân cũng như vào hộp ghi âm buồng lái cũng như chiếc hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay xấu số này. Chiếc Boeing 737- MAX 8 gần như mới tinh này đã rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta.

Bộ trưởng Bộ GTVT nước này nói rằng 69 giờ dữ liệu của 19 chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cuối cùng đã được khôi phục thành công từ hộp đen thu được hôm thứ năm tuần trước.

"Hiện chúng tôi đã sàng lọc thông tin. Chúng tôi sẽ phân tích những gì đã diễn ra với chiếc máy bay này", Nurcahyo Utomo nói với các phóng viên.

Việc phân tích dữ liệu bay sẽ bắt đầu trong sáng hôm nay.

"Tất nhiên điều này sẽ không thể kết luận trong 1-2 ngày", ông này cho biết.

"Hiện các thợ lặn đang truy tìm tín hiệu của chiếc hộp đen thứ hai. Hôm qua đã có tín hiệu nhưng có vẻ sóng đã bị lớp bùn làm nhiễu", ông Utomo cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h