Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Matteo Salvini. Ảnh: Reuters
Ông Salvini, lãnh đạo phe cánh hữu và là phó Thủ tướng trong chính phủ mới đã khẳng định mạnh tay hơn với chính sách nhập cư.
Hai ngày sau khi chính phủ mới nhậm chức, ông Salvini đã tới Sicily, cửa khẩu chính tiếp nhận hơn 600,000 người nhập cư cập bến Italy từ Bắc Phi kể từ năm 2014 tới nay.
Đảng này cho biết phần lớn những người nhập cư này không có giấy phép và Italy không thể tiếp nhận họ và ảnh hưởng tới chất lượng đời sống của người dân Italy.
Ông Salvini vẫn tiếp tục tạo áp lực vào hôm qua, khi nói trên sóng phát thanh rằng Italy "không thể bị biến thành một trại tị nạn" và hứa sẽ tăng cường nỗ lực để nhận được sự hỗ trợ từ phía EU về vấn đề này.
"Rõ ràng là Italy đã bị bỏ rơi", ông Salvini nói khi được hỏi về phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc châu Âu cần một chính sách nhập cư mới.
Ông Salvini, người muốn mở một trung tâm phân lọc người nhập cư trên khắp đất nước đã viết trên mạng rằng: "hoặc châu Âu giúp chúng ta một tay, hoặc chúng ta buộc phải chọn các biện pháp khác".
Italy đã trở thành con đường nhập cư chính cho những người nhập cư và tị nạn, với hàng trăm nghìn người mạo hiểm vượt biển từ bờ Bắc Phi mỗi năm. Con đường khác đi qua Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đóng cửa sau khi hơn 1 triệu người tới châu Âu vào năm 2015.
Sau khi 48 người thiệt mạng khi thuyền chìm ở bờ biển Tunisia vào tuần trước, ông Salvini nói rằng không có lý do gì để mọi người rời khỏi Tunisia cả.
Ông cũng cáo buộc Tunisia "cố tình trục xuất những tội phạm" sang Italy. Bộ Ngoại giao Tunisia đã gọi đại sứ Italy tới để phàn nàn, đưa ra một thông cáo ngắn sau đó không lâu, bày tỏ "kinh ngạc" trước bình luận của ông Salvini.
Hiện đảng cánh hữu đang nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ phía người dân, chỉ kém 1.6% so với đảng 5 sao trong cuộc thăm dò mới nhất từ Ipsos.
Lãnh đạo đảng 5 sao Luigi Di Maio, Phó Thủ tướng kiếm Bộ trưởng Bộ Lao động và Công nghiệp đã hứa sẽ cải cách cơ chế ký kết lao động được chính phủ trước đó đề ra.
Hoàng Việt (Theo reuters)