Liên minh của ông Berlusconi chiếm ưu thế trước thềm tổng tuyển cử

Thứ năm, 11/01/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

Liên minh trung hữu của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận giữa lúc chiến dịch vận động tranh cử ở nước này đã bắt đầu nóng lên trước thời điểm tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 4/3 tới

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất của viện nghiên cứu Tecne và hãng IPR cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh của ông Berlusconi, gồm đảng trung hữu Tiến lên Italy (FI), đảng cực hữu Liên đoàn Phương Bắc (LN) và đảng Những người anh em Italy (Fdl), đang vượt xa liên minh trung tả dẫn đầu là đảng Dân chủ (PD) cầm quyền cũng như đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S).

Cụ thể, theo cuộc thăm dò của Tecne, tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh của ông Berlusconi đang ở mức 39,2%, khá gần với mức cần thiết 40% để thực sự có cơ hội đứng ra thành lập chính phủ.

Báo Công luận
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN) 


Còn theo cuộc thăm dò của IPR, liên minh trung hữu đang có tỷ lệ ủng hộ ở mức 38%.

Chủ tịch hãng Tecne, ông Carlo Buttaroni cho biết ngoài việc phải giành được tối thiểu 40% số phiếu bầu, một đảng hoặc liên minh chính đảng còn cần phải đánh bại đối thủ ở vị trí thứ hai với khoảng cách hơn 12% số phiếu bầu mới giành được quyền tự thành lập chính phủ.

Kết quả thăm dò của cả Tecne và IPR đều cho thấy đảng xếp thứ hai là M5S hiện đang bị liên minh của ông Berlusconi dẫn trước khoảng 10% hoặc hơn.

Trong khi đó, do sự ủng hộ đối với đảng PD cầm quyền bị sụt giảm (còn khoảng từ 20-22%), đảng M5S lại có tỷ lệ ủng hộ vượt PD khoảng 6-7%. Nếu cộng gộp thêm các đảng cánh tả nhỏ khác, tỷ lệ ủng hộ một liên minh trung tả với PD là trụ cột hiện chỉ đứng ở mức từ 25-27,5%.

Hiện, các chính đảng ở Italy đã bắt đầu vận động nhằm thu hút cử tri. Hầu hết các đảng đều cam kết sẽ thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định về ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), cắt giảm thuế và gia tăng chi tiêu.

Đảng FI của ông Berluconi và đảng LN thậm chí còn cam kết điều chỉnh hoặc hủy bỏ những cải cách liên quan đến hưu trí và thị trường lao động vốn đã từng được EU đánh giá cao.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Italy sẽ được tổ chức dựa theo luật bầu cử mới đã được Quốc hội Italy thông qua hồi cuối tháng 10/2017.

Theo luật này, khoảng 36% số nghị sỹ ở cả hai viện sẽ được bầu theo cơ chế ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu bầu sẽ thắng cử. Số còn lại được bầu theo cơ chế đại diện theo tỷ lệ thông qua danh sách ứng cử viên của các đảng.

Ngoài ra, luật bầu cử cũng cho phép các chính đảng liên minh với nhau trước khi diễn ra bầu cử.

Giới phân tích cho rằng với cơ chế bầu cử khá phức tạp cộng với cán cân lực lượng hiện nay giữa các phe phái, dự kiến một quốc hội treo sẽ là kết quả của cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Italy./.

Theo TTXVN

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h