Ngoại trưởng Mỹ sẽ lại thăm Triều Tiên vào cuối tuần này

Thứ tư, 03/10/2018 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã đưa ra thông báo rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tuần này nhằm thúc đẩy các nỗ lực phi hạt nhân hóa, mặc cho những tín hiệu tiêu cực từ phía Bình Nhưỡng.

Báo Công luận
 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng Pompeo dự kiến sẽ tới thăm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc từ ngày 6-8/10 tới và dự kiến dự kiến thăm Bình Nhưỡng vào chủ nhật, 7/10.

"Tôi tin đây là bước tiến triển mới khi Ngoại trưởng quyết định có chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ 4 trong năm nay", bà Heather nói.

"Tất nhiên còn nhiều điều phải làm nhưng chúng tôi kỳ vọng vào những tiến triển sắp tới", bà nói thêm.

Cuối tháng 9 vừa qua, Nhà Trắng tiết lộ thông tin Washington đang thu xếp để có thể tổ chức cuộc gặp lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng gửi thư đề nghị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác trong cuối năm nay.

Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo được đề xuất sau khi ông có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề các cuộc họp Hội đồng LHQ tại New York vào tuần trước.

Việc dừng chân tại các nước láng giềng sẽ nhằm mục đích thông báo chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo. Dự kiến ông sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Ngoại trưởng Taro Kono tại Tokyo. Ông cũng sẽ dự kiến gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Kyung-wha tại Seoul. Chuyến thăm Trung Quốc của ông sẽ nhằm mục đích "trao đổi các vấn đề song phương, của khu vực và toàn cầu".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h