Nước Pháp đón Quốc khánh trong không khí chờ trận chung kết

Chủ nhật, 15/07/2018 10:07 AM - 0 Trả lời

Máy bay chiến đấu bay trên bầu trời, một cuộc diễu binh lớn với cờ và hoa khắp các con phố là hình ảnh thành phố Paris đón chào ngày Quốc khánh 14/7 của nước Pháp.

Báo Công luận
 Xe tăng quân đội Pháp diễu binh trên đại lộ Champs-Elysees ngày 14/7. (Ảnh; AFP/TTXVN)

Hàng nghìn người trong đó có nhiều khách du lịch đã tụ tập dọc đại lộ Champs Elysées để theo dõi cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham gia của 4.290 binh sỹ, 220 phương tiện, 250 con ngựa, 64 máy bay chiến đấu và 30 máy bay trực thăng.

Với chủ đề của ngày Quốc khánh Pháp năm nay là "tình anh em trong quân ngũ," lễ diễu binh cũng có sự tham gia của hiến binh Tây Ban Nha, các xe bọc thép của Bỉ và máy bay vận tải quân sự A400M của không quân Đức.

Tham dự buổi lễ chào mừng ngày Quốc khánh Pháp cùng Tổng thống Emmanuel Macron có hai khách mời danh dự là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Trong khi đó, người dân Pháp mong chờ "bữa tiệc" này có thể kéo dài nhiều ngày nữa nếu đội tuyển Pháp thắng Croatia trong trận chung kết World Cup 2018 ngày 15/7 tới.

Để đảm bảo an ninh cho hai sự kiện này, Pháp đã triển khai khoảng 110.000 cảnh sát và lực lượng hiến binh trên toàn quốc.

Khoảng 12.000 nhân viên an ninh được triển khai tại thủ đô Paris vào dịp cuối tuần này, cùng với khoảng 3.000 nhân viên y tế luôn sẵn sàng túc trực.

Trong 2 ngày này, Tháp Eiffel sẽ tạm đóng cửa. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb khẳng định nhà chức trách đang thực hiện mọi biện pháp an ninh để người dân Pháp có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trong yên bình, bất chấp mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao.

Người hâm mộ bóng đá Pháp sẽ tập trung tại khu vực Champs de Mars dưới chân tháp Eiffel để theo dõi trận chung kết qua một màn hình khổng lồ.

Khu vực Fanzone ở đây dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 90.000 người.

An ninh sẽ được duy trì ở mức tối đa, những người đến xem bóng đá có thể sẽ bị kiểm tra nhiều lần./.

Theo TTXVN

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h