Ông Trump đưa ra lời cảnh báo với WTO

Thứ ba, 03/07/2018 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO rằng "chúng tôi sẽ làm gì đó" nếu như nước Mỹ không được đối xử tử tế, chỉ vài giờ sau khi Liên minh châu Âu EU nói rằng các mức thuế nhập khẩu với xe hơi sẽ làm ảnh hưởng tới kinh tế khu vực và hứa sẽ đáp trả.

 

Báo Công luận
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

 

Nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định "WTO đã đối xử với nước Mỹ một cách rất tồi tệ và tôi hy vọng họ sẽ thay đổi điều đó".

Những bình luận của ông đã tới sau khi trang Axios đăng tải thông tin rằng chính quyền của ông Trump đã soạn thảo một dự thảo luật cho phép ông Trump tăng thuế tùy ý và được phép đàm phán mức thuế đặc biệt tùy từng nước. Hai điều này đều vi phạm điều luật cơ bản của WTO.

Phía Mỹ đang "thất thế tại WTO. Chúng tôi không lên bất kỳ kế hoạch nào, nhưng nếu họ không đối xử với chúng tôi một cách tốt hơn, chúng tôi sẽ làm gì đó", ông Trump nói mà không đưa ra thông tin cụ thể nào.

Tuần trước, một nguồn tin thân cận của ông Trump nói với Reuters rằng Tổng thống đã bày tỏ mong muốn rời khỏi WTO, nhưng đó vẫn chưa phải là một dự thảo nào cụ thể.

Cuối ngày thứ Hai, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng ông Trump đang tập trung giải quyết các vấn đề về thương mại toàn cầu, chứ không phải rời khỏi tổ chức thương mại hàng đầu được thành lập từ sau Thế chiến thứ II.

"hiện tại ông muốn hệ thống được thay đổi, và đó là điều ông đang tập trung làm", bà Sanders nói. "Ông ấy có những nỗi lo, và có những vấn đề ông không tin rằng đang bình đẳng với nước Mỹ. Một số nước cũng đang sử dụng WTO về lợi ích của họ. Chúng tôi đang tập trung vào việc sửa đổi hệ thống này."

Trong cuộc gặp của ông với ông Rutte, ông Trump cũng nói rằng chính quyền của ông sẽ gặp gỡ với các quan chức EU "để tìm ra một giải pháp trong thương mại". 

Phía Mỹ đã áp dụng mức thuế lên các mặt hàng nhôm thép của EU và đang tiến hành một cuộc điều tra an ninh quốc gia mới, điều có thể dẫn tới việc tăng thuế lên xe hơi và các phụ kiện liên quan.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cuộc gặp với họ sớm thôi", ông Trump nói. "Họ muốn nhìn xem họ có thể thỏa hiệp hay không. Nếu có thể đi đến tiếng nói chung, đó sẽ là tốt đẹp. Nếu không, đó vẫn sẽ là tốt vì chúng ta cũng không thể để cho những chiếc xe đó tràn vào thị trường Mỹ mà phải làm một điều gì đó, đúng không?"

Phía EU cuối tuần trước đã đưa ra cảnh báo với Bộ Thương mại Mỹ rằng các mức thuế nhập khẩu mới nhằm vào các sản phẩm ô tô và phụ tùng là không thể chứng minh, và nó sẽ ảnh hưởng tới ngành sản xuất xe hơi cũng như dẫn tới những hành động đáp trả từ các nước EU lên 294 tỷ USD giá trị mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h