Maria Butina, công dân Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp đang bị Mỹ tạm giam. Ảnh: Reuters
Maria Butina đã bị cáo buộc làm việc cho một quan chức cấp cao của Nga cùng với hai công dân Mỹ chưa rõ danh tính, cố gắng thâm nhập một tổ chức ủng hộ súng tại Mỹ và gây ảnh hưởng lên chính sách của Mỹ đối với Nga.
Hôm thứ Tư tuần trước, một thẩm phán Mỹ đã tuyên bố tạm giam Butina sau phiên tòa khi các công tố viên lo ngại cô có thể trốn khỏi lãnh thổ nước Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng các cáo buộc trên "là sai sự thật" và yêu cầu phía Mỹ trao trả công dân của họ. Ông đã chuyển tải thông điệp này tới người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo qua cuộc điện đàm nhằm cải thiện quan hệ song phương, phía Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
Ông Lavrov nói rằng các hành động của chính phủ Mỹ là "vô căn cứ" và không thể chấp nhận được.
Ông Lavrov và ông Pompeo cũng bàn bạc về những biện pháp cải thiện quan hệ song phương "trên tiêu chí bình đẳng và cùng có lợi" sau khi lãnh đạo hai nước, ông Putin và ông Trump có buổi gặp mặt tại Helsinki hôm thứ Hai tuần trước.
Họ cũng nói về khả năng cùng hợp tác cải thiện tình hình tại Syria cũng như về những "thách thức" trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hoàng Việt (Theo Reuters)