Syria: Phiến quân hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường

Thứ ba, 09/10/2018 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các phiên quân tại Syria đã hoàn thành việc rút những vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến Idlib hôm thứ Hai vừa qua nhằm thực hiện thỏa thuận thiết lập khu vực phi quân sự như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất trước đó.

Báo Công luận
 Các tay súng nổi dậy thuộc liên minh Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) tham gia một chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib, Syria ngày 3/9/2018. Ảnh AFP

Thỏa thuận này đã đạt được hồi tháng trước giữa Istanbul và Moscow. Những phiến quân cần rút khỏi khu vực này vào giữa tháng này, và vũ khí hạng nặng phải được di chuyển trước ngày 10/10.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ, vốn phản đối cuộc tổng tấn công nhằm vào Idlib, nói rằng quá trình tháo dỡ vũ khí hạng nặng đã bắt đầu.

Anadolu, cơ quan thông tấn của Syria không đưa ra thêm thông tin gì ngoài việc phiến quân dự kiến sẽ rút khỏi khu vực phi quân sự trong ngày hôm nay.

Một số nhóm nhỏ vẫn sẽ ở lại khu vực này để trợ giúp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi và giám sát tình hình tại khu vực, tổ chức phiến quân NFL cho hay.

Thỏa thuận giữa Nga và Thổ nhĩ Kỳ đã tạm dừng thế tiến công của quân đội chính phủ Syria nhằm vào căn cứ lớn cuối cùng của phe nổi dậy tại đất nước này. Phía LHQ và Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng một cuộc tổng tấn công nhằm vào khu vực này có thể gây nên một thảm họa nhân loại khi có khoảng 3 triệu người đang sinh sống trong khu vực.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h