Thị trưởng London Sadiq Khan. Ảnh: Reuters
Anh dự kiến sẽ rời khỏi liên minh châu Âu Eu vào ngày 23/3 năm sau. Tuy nhiên kế hoạch Brexit của Thủ tướng May vẫn chưa được Quốc hội Anh và phía EU thông qua. Một số nhà làm luật cũng như các doanh nghiệp đang rất quan tâm tới việc ai nên có quyết định cuối cùng trong thỏa thuận với Brussels.
Bà May đã liên tục phủ quyết một cuộc bỏ phiếu thứ hai. Bà nói rằng các thành viên Quốc hội sẽ được bầu chọn về việc có chấp nhận thỏa thuận cuối hay không.
Những nghị sĩ đảng Lao động cũng đang ủng hộ ông Khan về một cuộc bỏ phiếu thứ hai, và dự kiến sẽ đưa ra quyết định chung cuối cùng về việc tiếp tục kêu gọi bỏ phiếu nữa hay không trong cuộc họp đảng vào tuần tới.
Trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 6/2016, thành phố London cũng đã ủng hộ cho việc ở lại trong khối EU.
Ông Khan đã nói rằng Anh hiện đang phải đối mặt với tình trạng, một là lựa chọn một thỏa thuận tồi tệ, hai là chẳng có thỏa thuận nào cả, và cả hai đều "cực kỳ rủi ro".
Viết trên tờ Observer, ông Khan đã đổ lỗi cho chính phủ trong việc không thể đàm phán tốt và nói rằng những rủi ro tới đời sống, kinh tế và việc làm là quá lớn để những cử tri Anh có thể bị bỏ ngoài vòng.
"Việc chính phủ đang thất bại trong quá trình đàm phán với EU đồng nghĩa với việc người dân cần có một tiếng nói mới trong bước tiến cuối cùng của đất nước", ông Khan nói.
Hoàng Việt (Theo Reuters)