Bão mặt trời mạnh bất thường sắp tấn công Trái đất
(CLO) Cuối tuần này, một cơn bão mặt trời mạnh bất thường sẽ tấn công Trái đất và tạo ra cực quang ở Bắc Mỹ, có nguy cơ làm gián đoạn nguồn điện và thông tin liên lạc.
Theo dõi báo trên:
"Nếu họ muốn gặp, tôi sẽ gặp", ông Trump nói.
"Tôi sẵn sàng gặp bất kỳ ai. Tôi tin vào các cuộc gặp", đặc biệt khi mà chiến tranh đang trên bờ vực, ông nói thêm.
Iran đáp lời rằng việc đàm phán chỉ diễn ra khi Mỹ quay lại thoả thuận hạt nhân ký kết năm 2015.
"Tôn trọng quyền của Iran, giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại thoả thuận là những bước cần làm để tiến tới việc đàm phán giữa Mỹ và Iran", ông hamid Aboutalebi, một cố vấn của ông Rouhani viết trên Twitter ngày hôm qua.
Washington muốn ép Tehran phải chấm dứt chương trình hạt nhân của họ cũng như ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực Trung Đông, đặc biệ ttaij Yemen và Syria.
Iran và các nước còn lại của thoả thuận này vẫn đang tìm cách cứu lấy tình thế, kể cả khi Mỹ đã bắt đầu áp dụng một số lệnh trừng phạt lên Iran.
Chưa từng có Tổng thống Mỹ nào gặp mặt với lãnh đạo Iran kể từ khi Washington cắt quan hệ ngoại giao với Tehran vào năm 1980. Tổng thống Obama là người đã phá vỡ điều này bằng cuộc gọi tới ông Rouhani vào năm 2013.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, ông Trump nói rằng: "Chúng ta sẽ gặp với Iran nếu họ muốn. Tôi không biết liệu họ đã sẵn sàng. Tôi đã chấm dứt thoả thuận hạt nhân Iran. Đó đúng là một trò cười. Tôi tin rằng họ sẽ muốn gặp tôi và tôi luôn sẵn sàng cho điều đó."
Ông Trump cũng nói thêm rằng một cuộc gặp với lãnh đạo Iran có thể diễn ra "vô điều kiện".
Nhà Trắng đã nói rằng dù cho Tổng thống "sẵn sàng đàm phán", điều này không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tái thiết lập các mối quan hệ ngoại giao và thương mại với Iran.
HV (theo Reuters)
(CLO) Cuối tuần này, một cơn bão mặt trời mạnh bất thường sẽ tấn công Trái đất và tạo ra cực quang ở Bắc Mỹ, có nguy cơ làm gián đoạn nguồn điện và thông tin liên lạc.
(CLO) Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sắp tới cho thấy các lợi ích kinh tế và an ninh của một Thụy Sĩ trung lập đang ngày càng phù hợp với Tây Âu hơn là Nga.
(CLO) Cơ quan viện trợ chính của Liên hợp quốc dành cho người Palestine đã đóng cửa trụ sở ở Đông Jerusalem sau khi cư dân Israel địa phương đốt cháy các khu vực ở rìa khu nhà rộng lớn.
(CLO) Giao tranh ác liệt giữa Israel và Hamas ở ngoại ô thành phố Rafah đã khiến các cửa khẩu viện trợ bị tê liệt, buộc hơn 110.000 dân thường phải chạy trốn về phía bắc Gaza, theo các quan chức Liên hợp quốc cho biết vào 10/5.
(CLO) Một đoàn tàu chở khách đã đâm vào một đoàn tàu bảo trì ở Buenos Aires hôm thứ Sáu (10/5).