Triều Tiên đang tháo dỡ bãi thử tên lửa

Thứ ba, 24/07/2018 10:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ các cơ sở hạ tầng chính tại một địa điểm được dùng để phát triển động cơ cho tên lửa đạn đạo, bước đầu hướng tới việc thực thi lời hứa với Tổng thống Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua.

Những hình ảnh vệ tinh hôm 20/7 vừa qua cho thấy bãi thử tên lửa Sohae đang được dỡ bỏ. Tòa nhà được sử dụng để lắp đặt những tên lửa và thử động cơ của tên lửa đạn đạo đang bị gỡ bỏ.

Báo Công luận
 Hình ảnh vệ tinh của bãi thử tên lửa Sohae trong quá trình dỡ bỏ hôm 22/7. Ảnh: WSJ

"Những cơ sở này được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, và những nỗ lực này cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực xây dựng lòng tin về việc phi hạt nhân hóa", một báo cáo của 38 North cho hay.

Ông Trump đã nói trong cuộc họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6 vừa qua rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã hứa sẽ gỡ bỏ một cách nhanh nhất địa điểm thử động cơ tên lửa lớn.

Ông Trump không đưa ra tên địa điểm, nhưng một quan chức Mỹ từng nói với Reuters rằng đó sẽ là Sohae.

Báo cáo của 38 North tới tại thời điểm đang có nhiều câu hỏi xoay quanh nỗ lực phi hạt nhân hóa của Triều Tiên cũng như thiện chí của ông Kim Jong Un trong vấn đề này.

Các quan chức Mỹ đã liên tục nói rằng Triều Tiên đã đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, nhưng Bình Nhưỡng lại không đưa ra thông tin cụ thể về cách họ sẽ làm điều đó.

Jenny Town, Thư ký của 38 North nói rằng động thái tại Sohae sẽ rất quan trọng để cuộc đàm phán tiếp diễn.

"Điều này có thể nói lên rằng Triều Tiên đang sẵn sàng từ bỏ các bãi phóng tên lửa của mình cũng như các địa điểm thử tên lửa và hạt nhân. Điều này đã làm nên sự khác biệt với những gì từng diễn ra trong quá khứ", cô nói.

Hôm thứ Sáu vừa qua, các quan chức Mỹ đã kêu gọi ông Kim thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình và kêu gọi các nước, bao gồm Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên trong thời gian này.

Trong đoạn tweet hôm qua, ông Trump đã bác bỏ "thông tin giả" rằng ông bực bội vì những tiến triển không diễn ra nhanh chóng về vấn đề Triều Tiên.

"Sai rồi, tôi rất vui!", ông viết trên Twitter.

"Chưa có tên lửa nào được phóng bởi Triều Tiên trong 9 tháng qua. Cũng như vậy, không có vụ thử hạt nhân nào. Nhật Bản vui mừng, các nước châu Á cũng vui mừng", ông viết.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h