Trump quyết định áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Thứ ba, 18/09/2018 10:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Trump đã tiếp tục cuộc chiến thương mại của mình với Trung Quốc khi quyết định tăng 10% thuế nhập khẩu với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Tuy nhiên một số nhà sản xuất công nghệ như Apple hay Fitbit được miễn trừ.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet 

Trong thông cáo mới của mình, ông Trump đã cảnh báo rằng nếu Trung Quốc tiếp tục có hành động đáp trả lên ngành nông nghiệp của Mỹ, "chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành bước thứ ba, tăng thuế lên thêm khoảng 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc".

iPhone và các linh kiện iPhone không nằm trong diện bị đánh thuế lần này.

Tuy nhiên nếu chính quyền Trump tiếp tục áp thuế lên 267 tỷ USD còn lại trong kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc, những hãng công nghệ này sẽ không còn được "đặc xá".

Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9 tới và sẽ tăng từ 10 lên 25% vào cuối năm nay, độ trễ cho phép các công ty Mỹ điều chỉnh nguồn cung của mình tới các nước khác.

Tính tới thời điểm này, chính phủ Trump đã từng áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc để tạo áp lực buộc nước này phải có những thay đổi trong chính sách trợ giá và phát triển công nghệ của mình.

Cuộc chiến thương mại đang ngày càng căng thẳng hơn sau khi cuộc đàm phán mới nhất giữa hai nước không mang lại kết quả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuần trước đã mời các quan chức Trung Quốc cùng ngồi đàm phán vòng hai, nhưng chưa có kế hoạch nào được lên lịch cụ thể.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h